Theo dõi trên

Phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia

17/02/2020, 09:48 - Lượt đọc: 60

BT- Trong khuôn viên khá rộng với diện tích hơn 16.131 m2, 3 khối nhà 2 tầng mọc lên san sát trông thật khang trang và bề thế. Đó là ngôi Trường THCS Bắc Bình 3 với 22 phòng học và 6 phòng chức năng, hiệu bộ nằm trên địa phận xã Hồng Thái (Bắc Bình).

                
Khu nhà thực hành và hiệu bộ được xây dựng    từ vốn xổ số kiến thiết.

Từ năm học 2016 - 2017, Trường THCS Bắc Bình 3 đã xây dựng lộ trình hàng năm thực hiện các tiêu chí để đạt trường chuẩn quốc gia vào cuối năm học 2019 - 2020. Những năm trước cơ sở vật chất của trường còn thiếu thốn. Với 22 phòng học được xây dựng cách đây hơn 15 năm, trong đó có 18 phòng học được bố trí 18 lớp học và 4 phòng còn lại tận dụng làm phòng tin học, ngoại ngữ, phòng làm việc của giáo viên. Hàng năm nhà trường tiếp nhận hơn 600 học sinh, trong đó có 175 học sinh dân tộc thiểu số. Tuy phòng học khang trang, nhưng điều kiện thực hành còn nhiều khó khăn; phần lớn các môn học như: lý, hóa, sinh học lý thuyết là chính, còn thực hành, hướng dẫn thí nghiệm học sinh ít có điều kiện tiếp cận. Đến năm học 2019 - 2020 nhà trường được xây dựng thêm các phòng chức năng và khu hiệu bộ đúng chuẩn, nên học sinh mới có điều kiện học lý thuyết kết hợp với thực hành đúng nghĩa. Em Lê Thanh Tâm, học sinh lớp 9 Trường THCS Bắc Bình 3 chia sẻ: “Hơn 3 năm em học tại Trường THCS Bắc Bình 3, điều kiện lớp học rộng rãi, thoáng mát, mỗi lớp có thể tiếp nhận 35 - 40 học sinh. Nhưng các môn tự nhiên học lý thuyết ít có điều kiện thực hành. Bây giờ có phòng chức năng, học các tiết thực hành chúng em rất thích thú…”.

Anh Phạm Minh Thạch, cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Bình cho hay: “Hệ thống phòng học của Trường THCS Bắc Bình 3 được xây dựng và đưa vào sử dụng khá lâu nên một số phòng học đã xuống cấp. Năm 2016, tỉnh và huyện Bắc Bình có chủ trương tiếp tục đầu tư xây dựng khối các phòng chức năng, hiệu bộ với tổng kinh phí hơn 7,45 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận. Công trình được hoàn thành và đưa vào hoạt động khai thác trong năm học 2019 - 2020. Khối phòng chức năng được bố trí phòng dạy tin học (có 21 máy vi tính), khối thực hành vật lý, môn hóa học và sinh vật. Ngoài ra, dự án này còn đầu tư hơn 376 triệu đồng mua sắm trang thiết bị như: Bàn ghế học sinh, giáo viên, dụng cụ thí nghiệm…”.

Nhờ sớm được đầu tư xây dựng, năm học 2019 - 2020 nhà trường đã tuyển mới 172 học sinh, nâng tổng số học sinh của trường lên 604 em. Nhà trường phấn đấu trong năm học này không có học sinh bỏ học giữa chừng; có gần 58% học sinh đạt loại khá giỏi; 95,6% học sinh lên lớp thẳng và 100% học sinh tốt nghiệp THCS…

Có thể nói, với hệ thống cơ sở trường, lớp khang trang, sạch đẹp; các phòng thực hành, thí nghiệm xây mới, đúng chuẩn đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học… hy vọng giáo viên và học sinh Trường THCS Bắc Bình 3 sẽ đạt được kết quả cao trong năm nay.

L. KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia