Theo dõi trên

Ngôi trường mới trên vùng cát đỏ

24/02/2021, 09:16

BT- Trường tiểu học Mũi Né 3 đầu tư 26 tỷ đồng từ vốn xổ số kiến thiết nằm ở vùng đồi cát Mộ Cô đầy nắng và gió. Trước đây, chỉ là bãi rác thải mùa gió bấc rác bay tứ tung gây ô nhiễm môi trường. Thế nhưng, giờ đây trên con đường Mộ Cô, hai dãy nhà 3 tầng mọc lên cao vút, vững chãi làm cảnh quan Mũi Né càng tôn thêm vẽ đẹp và hiện đại.

Kể từ năm học 2019 - 2020 trở về trước, phường Mũi Né (TP. Phan Thiết) đất chật, người đông, nhưng cả phường chỉ có 4 trường tiểu học với 77 lớp học (học tại 51 phòng học kiên cố và tạm bợ). Trong đó, chỉ có 19 lớp thực hiện theo đúng chương trình giáo dục học 2 buổi/ngày. Ngoài số học sinh địa phương, hàng năm các trường tiểu học ở Mũi Né còn tiếp nhận nhiều học sinh là con em của cán bộ quản lý, nhân viên các khu du lịch, số học sinh tăng cơ học ngày càng lớn. Do đó nhu cầu mở rộng trường, lớp, xây dựng trường mới, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là mở rộng loại hình dạy và học bán trú đạt chuẩn Quốc gia là nhu cầu cần thiết và bức xúc ở Mũi Né. Chính vì thế, cuối năm 2018, Sở Kế hoạch – Đầu tư đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Mũi Né 3, TP. Phan Thiết tại khu đồi cát đỏ thuộc khu phố 1, phường Mũi Né trên diện tích hơn 10.000 m2, với số vốn đầu tư hơn 26 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận. Công trình này nhằm đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện phục vụ việc dạy và học của Trường tiểu học Mũi Né 3. Dự án có quy mô đầu tư xây dựng khối nhà 3 tầng để bố trí 20 phòng học đủ chuẩn với diện tích xây dựng 625 m2, tổng diện tích sàn 1.875 m2. Ngôi nhà 3 tầng khác xây dựng vuông góc, bố trí các phòng hành chính quản trị và phòng chuyên môn với diện tích xây dựng 336 m2, tổng diện tích sàn 996 m2. Ngoài ra, còn có các công trình, hạng mục khác như: Bếp ăn bán trú có diện tích 124,67 m2; cổng tường rào; nhà bảo vệ; nhà để xe 2 bánh; bể chứa nước ngầm PCCC 30 m3; sân trường bê tông, cây cảnh… Dự án cũng đã dành hơn 1,626 tỷ đồng để đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ việc dạy và học tập, trong đó đầu tư cho khối phòng học 380 bộ bàn ghế giáo viên, học sinh; 20 bảng chống lóa. Khối hành chính quản trị và phòng học bộ môn trang bị tủ đựng hồ sơ, bàn ghế làm việc, bàn ghế phòng truyền thống; giường, tủ y tế; kệ để sách thư viện; bàn ghế học sinh, giáo viên phòng tin học, phòng học ngoại ngữ; bàn ghế, giá vẽ phòng giáo dục nghệ thuật; trang bị bếp nấu công nghiệp, tủ hấp cơm, xe đẩy thức ăn…

Những ngày cận Tết Tân Sửu 2021, tuy cơ sở vật chất trường lớp đã cơ bản hoàn chỉnh, chỉ còn tường rào, cổng chính đang thi công, nhưng hơn 620 học sinh cùng đội ngũ giáo viên, nhân viên Trường tiểu học Mũi Né 3 đã chuyển về học tại cơ sở mới. Hàng trăm phụ huynh đưa đón học sinh tới trường trên gương mặt ai cũng vui mừng, phấn khởi, yên tâm khi nhìn thấy con em mình được học trong ngôi trường mới khang trang, thoáng mát và sạch đẹp.

SÔNG HƯƠNG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi trường mới trên vùng cát đỏ