Theo dõi trên

Ngôi trường được đầu tư xây dựng đồng bộ

16/11/2020, 09:59

BT- Trong hệ thống giáo dục cấp tiểu học ở xã Nam Chính (Đức Linh) thì Trường tiểu học Lý Thái Tổ là cơ sở hàng năm tiếp nhận số học sinh đông nhất. Bình quân mỗi năm tiếp nhận khoảng 420 học sinh, trong đó 100% số trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn trường chiêu sinh được huy động vào lớp 1; chất lượng giáo dục được giữ vững. Tuy nhiên, cơ sở vật chất trường, lớp ở đây quá cũ kỹ. Trong khuôn viên trường rộng trên 6.000m2 hệ thống phòng học, phòng làm việc của giáo viên đều là nhà cấp 4 được xây dựng, sửa chữa cách đây hơn chục năm nên đã hư hỏng, xuống cấp. Nhiều phòng học mái tôn bị dột, mùa mưa học sinh phải ngồi tránh chỗ dột; 5 phòng học mái ngói cây gỗ bị mục buộc phải đóng cửa. Mặt khác, sân trường ẩm thấp, thường xuyên ngập nước cục bộ…ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi của học sinh. Trước thực trạng đó, cuối tháng 10/2018, Sở Kế hoạch – Đầu tư đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Lý Thái Tổ với kinh phí đầu tư hơn 14,9 tỷ đồng...

Hoàn thiện các phòng học, phòng chức năng được xây dựng từ vốn xổ số kiến thiết.

Trường tiểu học Lý Thái Tổ được đầu tư xây dựng đồng bộ các phòng học và khu hành chính, quản trị phục vụ học tập nhằm đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện phục vụ việc dạy và học của nhà trường. Trong đó, xây dựng mới khối 15 phòng học đúng chuẩn, quy mô nhà 3 tầng có diện tích xây dựng 496,1m2; diện tích sàn 1.488,5m2. Xây dựng khối hành chính, quản trị - phục vụ học tập quy mô nhà 2 tầng có diện tích xây dựng 383,2m2; diện tích sàn 746,8m2. Sửa chữa, cải tạo lại khối nhà văn phòng cũ với diện tích 183m2 (sơn lại toàn bộ công trình, xử lý chống thấm mái, thay mái tôn, thay mới hệ thống điện). Làm mới cổng, tường rào có chiều dài 305,28m và sân trường với diện tích 1.946,9m2. Xây dựng mới nhà để xe giáo viên, học sinh… Ngoài việc đầu tư xây dựng phòng học, khu hiệu bộ, các phòng chức năng (thư viện, phòng vi tính, ngoại ngữ, phòng mỹ thuật…), nhà trường còn được đầu tư hơn 740,597 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị cho các phòng học, hiệu bộ và phòng chức năng, như: Trang bị bảng chống lóa, bàn ghế học sinh, giáo viên, kệ thư viện, tủ đựng hồ sơ, giường, tủ thuốc y tế… Đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành, nhà trường đã đưa một số hạng mục công trình vào sử dụng nhằm cải thiện môi trường học tập cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong năm học 2020-2021. Anh Trần Thanh Tường, chuyên viên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Linh cho hay: “Đây là một trong số ít ngôi trường tiểu học ở huyện miền núi Đức Linh được đầu tư đồng bộ cùng một lúc khối phòng học, khu hiệu bộ và phòng chức năng phục vụ học tập có quy mô xây dựng khá lớn. Hiện nhà trường đã đưa 5 phòng học và khu hiệu bộ vào sử dụng. Các hạng mục còn lại đang hoàn thiện. Dự kiến đến cuối tháng 12/2020 công trình Trường tiểu học Lý Thái Tổ sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng tất cả các hạng mục công trình, điều kiện dạy và học của nhà trường được cải thiện…”.

Lương Khang



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi trường được đầu tư xây dựng đồng bộ