Theo dõi trên

Nghĩa cử đẹp của thầy giáo Trương Quý Lô

13/03/2018, 10:53 - Lượt đọc: 12

BT- Ông Trương Qúy Lô là một thầy giáo dạy học tại Trường Nguyễn Du (trước giải phóng là Trường tư thục Kiến Anh), phường Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết. Nhưng vì con đông, lúc ấy lương của thầy giáo không đủ bù đắp cho cuộc sống gia đình, ông đành phải bỏ dỡ việc dạy học để ra ngoài xã hội kiếm sống nuôi các con ăn học. Đến nay, các con của ông đã có sự nghiệp vững vàng, ổn định và con nào cũng có gia đình riêng yên ấm. Cuộc sống của ông hiện giờ mãn nguyện, hàng ngày sum vầy cùng con cháu, sáng chiều đi thể dục thư giãn, vui thú đoàn viên cùng bạn bè. Năm nay ông đã bước sang tuổi 84, nhưng cũng 5 năm qua, ông tự nguyện đóng góp vào Quỹ khuyến học của phường Đức Long, TP. Phan Thiết mỗi năm từ 2 đến 3 triệu đồng bằng nguồn tiền tiết kiệm tích góp chi tiêu và tiền con, cháu mừng thọ. “Khoản tiền đóng góp vào quỹ khuyến học này là hoàn toàn tự nguyện, thông thường định kỳ hàng năm ông đem lên phường nộp và cũng có năm gặp lúc mệt mỏi, ông gọi điện cán bộ phường đến nhà lấy. Ngay những...

Ông Trương Quý Lô chia sẻ: “Gia đình tôi đã trải qua quãng thời gian đầy khó khăn, để nuôi con ăn học nên cuộc sống các con mới có ngày hôm nay. Con người chỉ có học tập mới thay đổi được cuộc sống, nhưng địa phương  còn nhiều con em nhà nghèo hiếu học, chúng ta cần chung tay giúp đỡ, để các em được tiếp tục đến trường hôm nay, góp phần đổi đời cho các em mai sau và cũng là để xây dựng xã hội mới của đất nước ta ngày càng tốt đẹp hơn”.

NHẤT TÂM



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghĩa cử đẹp của thầy giáo Trương Quý Lô