Theo dõi trên

Nghĩ suy: “Vượt bậc” không phải là học sinh giỏi?

08/06/2018, 09:46

BT- Một phụ huynh mới đây cho hay: “Trước ngày 1/6 hàng năm, công ty tôi thường thông báo cho những người có con học giỏi nộp giấy khen (của con) để công ty tổ chức khen thưởng, động viên. Chính vì vậy, tôi đã nộp giấy khen của con tôi  rất sớm, nhưng khi trao thưởng thì con tôi lại không có tên. Tưởng chị Th, trưởng ban tổ chức đọc sót tên, tôi hỏi lại thì thật bất ngờ được nghe giải thích: “Giấy khen của cháu chỉ ghi “đạt thành tích vượt bậc về môn Toán” như thế không phải là học sinh giỏi”. Rồi phụ huynh nói thêm: “Phần thưởng không nhiều, chỉ  100.000 đồng nhưng làm như thế là không công bằng cho trẻ”.  Nếu nói giấy khen ghi “vượt trội về môn Toán” là không phải học sinh giỏi? Vậy đây là học sinh gì? Trong khi cấp tiểu học đã vài năm nay bỏ danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến.

Chúng tôi nghĩ rằng, việc nhiều cơ quan đoàn thể quy định tặng thưởng cho con của cán bộ nhân viên của mình để khuyến khích tinh thần học tập của các em là điều đáng quý. Thế nhưng cũng không nên đặt nặng việc giấy khen ghi cái gì? Câu chữ nào có giá trị hơn để xảy ra tình cảnh phân biệt đối xử giữa các học sinh với nhau. Chuyện này không chỉ làm phiền lòng mẹ cha còn gieo vào lòng trẻ cảm giác tự ti, kém cỏi.

Phan Tuyết



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghĩ suy: “Vượt bậc” không phải là học sinh giỏi?