Theo dõi trên

Liên kết, vun đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ

29/11/2018, 09:18

BT- Công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh. Cùng với Hội CCB tỉnh tổ chức đoàn thanh niên đã phối hợp nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Từ đó, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị cho thế hệ trẻ, sẵn sàng cống hiến sức mình để xây dựng quê hương.

                
Ảnh: Đ.Hòa

So với trước năm 2008 đến nay, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh, thiếu niên đã có nhiều đổi mới, phong phú về nội dung, hình thức giáo dục, đa dạng trong vận động đối tượng tham gia nên đã tạo sức hút, lan tỏa trong cộng đồng. Trong 10 năm qua, vào các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn hàng năm như giải phóng Bình Thuận 19/4, ngày thống nhất đất nước 30/4, ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, ngày thành lập Quân đội nhân dân 22/12, Hội CCB và đoàn thanh niên các cấp đã phối hợp tổ chức trên 400 buổi tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của đất nước, quê hương cho hơn 850.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thông qua việc tổ chức sinh hoạt truyền thống; gặp mặt nhân chứng lịch sử; về nguồn, thăm địa chỉ đỏ; tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ; hội thi tiếng hát 2 thế hệ, 3 thế hệ, âm vang Điện Biên…

Bên cạnh đó, đoàn thanh niên và Hội CCB cơ sở còn thường xuyên phối hợp tuyên truyền giáo dục thanh thiếu niên, học sinh về nghĩa vụ công dân, trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hai bên đã thành lập các tổ đội tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn khu phố, thôn xóm. Đồng thời, vận động hội viên, đoàn viên gương mẫu thực hiện và tích cực tham gia tuyên truyền trong nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ thói quen, hủ tục lạc hậu trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày…

Cùng với các hoạt động trên, đoàn thanh niên phối hợp với CCB các cấp vận động quyên góp hàng trăm triệu đồng, thăm hỏi, giúp đỡ Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương binh nặng, nạn nhân da cam, hộ neo đơn tàn tật; đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, quỹ khuyến học; xây 5 cột mốc Trường Sa, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm; xây mới và sửa chữa 132 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện các công trình, phần việc của thanh niên và CCB trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giảm hộ nghèo, khuyến khích động viên thanh niên và CCB vươn lên làm giàu chính đáng.

    
    Nhờ   sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp Hội CCB và tổ chức đoàn thanh niên   ngày càng củng cố niềm tin của đoàn viên, hội viên và nhân dân vào sự   lãnh đạo của Đảng. Giúp thanh niên tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống,   thực hiện nếp sống văn minh và tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, ra   sức làm tròn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

N.Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Liên kết, vun đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ