Theo dõi trên

Khởi động hè tình nguyện

01/06/2017, 16:36 - Lượt đọc: 53

BTO- Khi hoa phượng nở đỏ rực trong sân trường, tiếng ve kêu râm ran khắp phố phường chính là lúc các bạn học sinh, sinh viên, tạm rời ghế nhà trường. Vượt qua những bộn bề, lo toan của cuộc sống, khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện, các bạn hăm hở đến những vùng đất mới để cống hiến sức trẻ, góp sức mình để dựng xây quê hương đất nước.

                
      Đoàn viên thanh niên nạo vét kênh mương nội đồng

Có nhiều lý do để các bạn đến với hoạt động tình nguyện hè. Đó có thể là niềm vui giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, được hiểu biết thêm về những giá trị văn hóa dân tộc hay mong muốn được trưởng thành qua những chuyến đi. Nhưng cuối cùng mục tiêu chung của những tình nguyện viên là đem sức trẻ, lòng quyết tâm và tinh thần tình nguyện đến giúp đồng bào những vùng còn gặp nhiều khó khăn. Năm nay, nhằm tiếp tục tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, Tỉnh đoàn phát độngChiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”. Chị Lê Thị Bích Liên – Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, Chiến dịch triển khai từ ngày 1/6 đến ngày 31/8 và được tổ chức rộng khắp trên địa bàn tỉnh bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp với thực tế tình hình, đặc thù, điều kiện từng vùng miền, đơn vị. Sau lễ phát động Chiến dịch vào ngày 3/6 tại huyện Bắc Bình, các bạn đoàn viên thanh niên ra quân nạo vét kênh mương nội đồng tại xã Phan Hiệp (Bắc Bình). Bên cạnh đó, tiến hành xây dựng 1 căn nhà nhân ái; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 200 hộ gia đình chính sách, gia đình có công tại xã Phan Hiệp; tổ chức các gian hàng trò chơi cho thiếu nhi tại xã Phan Điền; khánh thành bể bơi và dạy bơi cho thiếu nhi tại Trung tâm văn hóa thể thao huyện…

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn, ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt  động ý nghĩa, thiết thực sẽ được các cấp bộ Đoàn triển khai xuyên suốt từ đầu tháng 6 cho đến hết tháng 8. Cụ thể như chương trình Tiếp sức mùa thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017. Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” như thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ ; tham gia chỉnh trang, làm vệ sinh các bia, đài tưởng niệm liệt sĩ; vận động nguồn lực, tổ chức xây dựng mới, tu sửa nhà tình nghĩa; các công trình phục vụ đời sống, sinh hoạt của các gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, thương bệnh binh… nhằm kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017). Đồng thời, tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” để chỉnh trang, vệ sinh khu phố; bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; xóa các điểm đen về môi trường, các điểm tập kết rác sai quy định, làm vệ sinh các bãi biển. Bên cạnh đó, chương trình tình nguyện tham gia phát triển kinh tế, thực hiện các chính sách an sinh xã hội sẽ được thực hiện thông qua các hình thứctặng thẻ bảo hiểm y tế, tham gia xây, sửa nhà tình thương cho hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tặng học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo, mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, vận động thanh thiếu nhi trong độ tuổi ra lớp phổ cập. Phối hợp tổ chức các hoạt động sinh hoạt, vui chơi cho các em tại các Mái ấm tình thương, trại trẻ mồ côi, khuyết tật, trẻ em nhiễm HIV... Ngoài ra, đối với học sinh các trường THPT sẽ được Đoàn trường tổ chức tham gia Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ nhằm trải nghiệm thực tế. Các tình nguyện viên được bố trí ăn, ở, sinh hoạt, làm việc cùng với các gia đình người dân ở các khu vực nông thôn. Tham gia giúp đỡ công việc hàng ngày của gia đình như: quét dọn, vệ sinh nhà cửa; làm vườn; sửa chữa nhà cửa, chuồng trại, điện nước; cùng gia đình làm việc đồng áng, nương rẫy; đi chợ nấu ăn cho gia đình...

Nhiệt huyết – sôi nổi có lẽ là hai từ thể hiện rõ nhất tinh thần của tuổi trẻ. Và Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” là cơ hội để thế hệ trẻ có thể trưởng thành hơn qua những hoạt động đầy ý nghĩa. Qua đó,phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hộivà tích cực xây dựng nông thôn mới.

Ngọc Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi động hè tình nguyện