Theo dõi trên

Hướng tới ngôi trường chuẩn

04/10/2018, 09:54 - Lượt đọc: 90

BT- Vào năm học mới đã hơn một tháng, nhưng cảnh quan của Trường tiểu học Hàm Thắng 3 (xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) vẫn ngổn ngang. Bởi lẽ, sân trường quá chật hẹp, hơn nữa gần 1/2 diện tích trong khuôn viên trường đang được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thi công công trình 8 phòng chức năng phục vụ học tập từ nguồn vốn xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận hơn 5 tỷ đồng (trong đó, vốn xây lắp 3,35 tỷ đồng và vốn đầu tư trang thiết bị cho phòng chức năng hơn 1,7 tỷ đồng). Tuy vậy, ngay từ đầu năm học mới nhà trường cố gắng khắc phục khó khăn để duy trì nề nếp dạy và học. Thầy Nguyễn Bá Mỹ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hàm Thắng 3 chia sẻ: “Hàng chục năm nay cơ sở vật chất của trường chưa đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục. Hiện nhà trường có 2 điểm trường tại thôn Ung Chiếm (điểm chính) với 7 phòng học và 1 phòng làm việc của Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên hành chính; điểm phụ tại thôn Thắng Hòa có 4 phòng học. Cả hai điểm trường này hàng năm đã tiếp nhận hơn 300 học sinh...

                
   Công trình xây dựng mới 8 phòng chức năng    từ vốn xổ số.

Tuy cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng năm học 2017 - 2018 nhà trường đã đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”; thực hiện phong trào  thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; chú trọng xây dựng ngôi trường luôn sạch đẹp, có cây xanh thoáng mát, đủ ánh sáng cho các lớp học…Từ đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục. Đồng thời, nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Đặc biệt là đội ngũ giáo viên đã thực hiện tốt việc giúp đỡ học sinh năng lực yếu kém, giảm thiểu học sinh lưu ban và khắc phục tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp… Qua phong trào “đôi bạn học tập”, phong trào “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, đã có 20 em được giúp đỡ vươn lên trong học tập, rèn luyện. Nhờ vậy, đến cuối năm nhà trường có 84 em hoàn thành xuất sắc nội dung học tập các môn; 8 em đạt học sinh giỏi Lê Quý Đôn cấp trường, 1 học sinh lớp 5 đạt giải nhì Lê Quý Đôn cấp huyện và 15 em đạt học sinh “viết chữ đẹp”; 100% học sinh lên lớp cuối năm…

Ông Bùi Ngọc Rừng, Phó trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Hàm Thuận Bắc cho biết: “Để tạo điều kiện cho Trường tiểu học Hàm Thắng 3 tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục, từ tháng 6/2018 bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết hơn 5,04 tỷ đồng, huyện Hàm Thuận Bắc đã đầu tư xây dựng mới 8 phòng chức năng kèm theo trang thiết bị phục vụ học tập. Dự kiến công trình đến cuối năm nay sẽ hoàn thành. Khi công trình đưa vào sử dụng trường sẽ bố trí phòng thư viện, phòng thiết bị, phòng dạy tiếng Anh, dạy tin học, âm nhạc, phòng dành cho trẻ khuyết tật… Tiếp theo đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Thuận Bắc sẽ khởi công xây dựng khu bếp ăn phục vụ học sinh bán trú với kinh phí hơn 3,7 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này tại điểm trường thôn Thắng Hòa đang khởi công xây dựng trường lầu gồm 4 phòng học với kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng từ nguôn vốn ngân sách huyện Hàm Thuận Bắc...”.

Như vậy, trong năm học tới 2019 - 2020 Trường tiểu học Hàm Thắng 3 sẽ có hệ thống trường lớp, nhà ăn, phòng chức năng, khu hiệu bộ đạt chuẩn về cơ sở vật chất, bảo đảm cảnh quan môi trường giáo dục. Đây là điều kiện thuận lợi để thầy và trò Trường tiểu học Hàm Thắng 3 vươn lên nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.  

L.KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hướng tới ngôi trường chuẩn