Theo dõi trên

Hơn 3.500 ly sữa cho trẻ em xã Mỹ Thạnh và La Ngâu

27/11/2020, 13:49

BTO- Ngày 26/11, chương trình 10.000 ly sữa cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã đến với các em ở xã Mỹ Thạnh (Hàm Thuận Nam) và xã La Ngâu (Tánh Linh).

                
   
      Anh Trần Sinh Toàn – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt    Nam tỉnh tặng sữa cho các em học sinh Trường tiểu học Mỹ Thạnh.

Cụ thể, tại điểm Trường tiểu học Mỹ Thạnh, các học sinh được tiếp nhận 630 ly sữa; Trường mẫu giáo Mỹ Thạnh được tiếp nhận 480 ly sữa. Tại điểm Trường tiểu học –THCS La Ngâu tiếp nhận 1.548 ly sữa dành cho đối tượng học sinh tiểu học; Trường mẫu giáo La Ngâu nhận 912 ly sữa. Tổng số lượng sữa các em nhận được tại địa bàn 2 huyện là 3.570 ly sữa.

                
   
      Anh Nguyễn Tấn Hải Long – Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng    sữa cho các em học sinh Trường TH, THCS La Ngâu.

Chương trình 10.000 ly sữa cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Hội LHTN Việt Nam Bình Thuận phối hợp với Hội Thiện nguyện Phan Thiết, Câu lạc bộ Thiện nguyện Xì Trum Tánh Linh, nhóm thiện nguyện Từ Tâm Hàm Thuận Bắc và Câu lạc bộ Ngọc Trong Tâm kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, mạnh thường quân tham gia ủng hộ. Qua đó, góp phần cung cấp sữa, bữa ăn dinh dưỡng các em học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng dân tộc thiếu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, góp phần vào việc giáo dục thiếu niên, nhi đồng có tấm lòng tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn.

                
   
      Chương trình 10.000 ly sữa góp phần cung cấp sữa, bữa ăn dinh dưỡng    cho trẻ em vùng dân tộc thiếu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.   

N.Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 3.500 ly sữa cho trẻ em xã Mỹ Thạnh và La Ngâu