Theo dõi trên

Hội thi Tin học trẻ Bình Thuận

13/04/2017, 08:08

BT - Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bình Thuận lần thứ XVIII năm 2017 thu hút 208 thí sinh đến từ 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đăng ký dự thi. Trong đó, có 195 thí sinh đăng ký phần thi chung, bao gồm 82 thí sinh bậc tiểu học tham gia bảng A, 70 thí sinh bậc THCS tham gia bảng B, 43 thí sinh bậc THPT tham gia bảng C; 13 thí sinh dự thi phần mềm sáng tạo.

Các thí sinh bước vào phần thi chung với thời gian làm bài của bảng A là 120 phút, bảng B và C là 150 phút. Thí sinh dự thi phần mềm sáng tạo sẽ trình bày phần thi của mình trước Hội đồng chấm thi. Kết quả phần thi chung, nhất bảng A thuộc về em Võ Ngọc Phương Uyên, lớp 5C Trường tiểu học Mương Mán (Hàm Thuận Nam); nhất bảng B thuộc về em Đinh Nhất Phú, lớp 7.1 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tuy Phong); bảng C không có nhất, giải nhì thuộc về em Đào Thị Minh Lý, lớp 12 Toán Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo. Riêng em Lê Duy Tân, lớp 12A3 Trường THPT Hùng Vương (Đức Linh) đã xuất sắc giành giải nhì (không có giải nhất) tại phần thi sáng tạo với phần mềm Website thi trắc nghiệm; giải nhất toàn đoàn thuộc về TP. Phan Thiết.

Hội thi Tin học trẻ nhằm phát hiện những tài năng để bồi dưỡng, chọn cử đội tuyển tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc được tổ chức vào cuối tháng 7 đầu tháng 8/2017 tại tỉnh Bắc Ninh.

Ngọc Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội thi Tin học trẻ Bình Thuận