Theo dõi trên

Hội thảo quốc tế Kết nối Việt Nam

19/12/2018, 15:30

BTO- Tại Trường Đại học Phan Thiết vừa diễn ra Hội thảo quốc tế Kết nối Việt Nam lần thứ 10 với chủ đề: “Đối cực trong kiến tạo tri thức: Việt Nam từ nhiều góc nhìn”, chương trình do trường phối hợp với Tổ chức kết nối Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM thực hiện.

Hội thảo thu hút học giả từ nhiều cơ quan giáo dục danh tiếng trong và ngoài nước tham gia. Đây là dịp để các đại biểu và các nhà nghiên cứu trao đổi, thảo luận học hỏi và tìm kiếm những ý tưởng mới phục vụ cho nghiên cứu, ứng dụng giảng dạy cho Việt Nam nói chung cũng như cộng đồng dân cư Bình Thuận nói riêng.

Chủ đề trọng tâm “Đối cực trong kiến tạo tri thức: Việt Nam từ nhiều góc nhìn”,  các phiên thảo luậnđề cập đến: “Thực hành folklore từ điểm nhìn đương đại: kiến tạo tri thức qua việc nhận diện các đối cực”, “Các thế đối lập giữa văn hóa truyền thống Việt Nam và xã hội Internet”, “Cộng đồng ASEAN: Những nghịch lí trong nhận thức ở Việt Nam”, “Các mô hình và triết lý mới trong giáo dục đại học Việt Nam 1990-2018”, “Áp dụng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy các môn chuyên ngành và huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên đại học”, “Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng: thực thi chính sách hay thực hành cộng đồng”…

Đóng góp cho phiên thảo luận, Trường ĐH Phan Thiết chia sẻ nội dung “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển Việt Nam do chất thải nhựa trên biển gây ra”. Ông Võ Khắc Thường – Hiệu trưởng Trường ĐH Phan Thiết cho biết,  kết quả các phiên thảo luận lần này sẽ giúp các nhà nghiên cứu có thể tìm ra các hướng phát triển bền vững cho Việt Nam nói chung cũng như Phan Thiết nói riêng và sẽ mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới trong tương lai. Bên cạnh đó nhà trường cũng đang trông chờ vào kết quả nghiên cứu của các nhóm sẽ có những đóng góp tích cực cho việc giải quyết các vấn đề về môi trường, du lịch… của tỉnh Bình Thuận.

H.C



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội thảo quốc tế Kết nối Việt Nam