Theo dõi trên

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng để trường đạt chuẩn quốc gia

10/01/2019, 09:17

BT- Khu nhà cao 3 tầng, với 9 phòng chức năng nằm vuông góc với khối lớp học của Trường THCS Nguyễn Trãi (Đức Linh) vừa đưa vào sử dụng, khai thác từ đầu năm học 2018-2019, làm cho ngôi trường càng thêm bề thế và đạt trường chuẩn quốc gia. Anh Nguyễn Đình Tuân, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Linh cho biết: “Trường THCS Nguyễn Trãi nằm trên địa bàn thị trấn Võ Xu, khuôn viên trường khá rộng rãi. Những năm qua hệ thống phòng học của trường được xây dựng đầy đủ với 15 phòng học, hàng năm có thể tiếp nhận trên dưới 1.100 học sinh. Song, nhà trường chưa có phòng chức năng nên phục vụ việc giảng dạy, học tập còn hạn chế; chưa đáp ứng tiêu chí của trường chuẩn quốc gia. Vì thế trong năm 2017 – 2018, UBND huyện Đức Linh đã đầu tư 7,55 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận để xây dựng 9 phòng chức năng trên vị trí khu hiệu bộ và thư viện cũ trước đây. Khu nhà chức năng cao 3 tầng được bố trí các phòng chức năng như: phòng tin học, lý công nghệ, hóa...

                
   Khu phòng chức năng Trường THCS Nguyễn    Trãi xây dựng từ vốn xổ số kiến thiết.

Do cơ sở hạ tầng trường lớp, phòng chức năng được đầu tư đúng chuẩn nên nhà trường có điều kiện tốt để thu hút học sinh và nâng cao chất lượng dạy và học. Cô Mai Thị Thanh Ngân, Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi chia sẻ: “Những năm trước đây không có phòng chức năng, mỗi khi giáo viên dạy học phải đem theo dụng cụ, hóa chất đến lớp để hướng dẫn các em thực hành. Trong năm học này, chất lượng các tiết học có thực hành sẽ tốt hơn vì các phòng chức năng được thết kế đúng chuẩn, trang bị hóa chất, dụng cụ, thiết bị khá đầy đủ… Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường chú ý đẩy mạnh thực hiện đổi mới phương pháp dạy học; chỉ đạo các tổ chuyên môn tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học tích cực như: dạy trực quan, bản đồ tư duy, hoạt động nhóm, bàn tay nặn bột, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, sử dụng phối hợp các phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng của từng bộ môn”.

 Trong các buổi chào cờ, nhà trường đã thực hiện tuyên tuyền, giáo dục pháp luật như: tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống tai nạn thương tích, chống vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong giảng dạy giáo viên tích cực giáo dục đạo đức thông qua các môn học; giáo dục học sinh bằng các tấm gương sáng, người tốt việc tốt, những việc làm cụ thể của học sinh trong trường…Chính vì vậy, hàng năm học sinh xếp loại hạnh kiểm khá - tốt đạt tỷ lệ cao, như: năm học 2017-2018 trường có 93,03% học sinh đạt hạnh kiểm khá – tốt; học sinh tốt nghiệp THCS đạt trên 98,8% và có 49 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh; 7 học sinh đạt giải cuộc thi “Máy tính cầm tay” cấp huyện…

Hy vọng trong năm học mới 2018-2019, với cơ sở vật chất trường lớp, phòng chức năng được đầu tư đồng bộ chất lượng giáo dục ở Trường THCS Nguyễn Trãi sẽ tăng lên xứng tầm ngôi trường chuẩn quốc gia.

L.KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoàn thiện cơ sở hạ tầng để trường đạt chuẩn quốc gia