Theo dõi trên

Hoàn chỉnh hạ tầng để nâng cấp trường chuẩn

03/02/2021, 14:34

BT- Trường tiểu học Phú Trinh 1 (Phan Thiết) là cơ sở giáo dục tiểu học được thành lập khá sớm (năm 1978). Qua hơn 42 năm hoạt động, cơ sở vật chất của trường có nhiều thay đổi, từ chỗ các phòng học đều là nhà cấp 4, nay 20 phòng học với hơn 698 học sinh đều được bố trí các dãy nhà 3 tầng khang trang, thoáng mát. Vì thế, từ năm 2003 nhà trường đã tổ chức cho học sinh học bán trú ăn, ở buổi trưa tại trường. Trong tổng diện tích khuôn viên 7.188 m2, ngoài các dãy phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc của giáo viên, sân chơi rộng rãi… Trường tiểu học Phú Trinh 1 đã trồng cây xanh phủ bóng sân trường, bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp. Các phòng học, phòng làm việc của giáo viên được trang bị đầy đủ hệ thống quạt điện, bảo đảm tính thẩm mỹ, khoa học tạo được môi trường thân thiện cho học sinh học tập và sinh hoạt bán trú. Tuy nhiên, hệ thống sân trường còn ẩm thấp, mùa mưa nước...

                
Trường tiểu học Phú Trinh 1 hoàn chỉnh hạ    tầng từ vốn xổ số kiến thiết.

Thầy Nguyễn Hữu Thanh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Trinh 1 chia sẻ: “Tháng 12/2020 công trình sân chơi, tường rào mới xây dựng xong nên giờ thấy trường khang trang sạch đẹp hẳn. Nhà trường đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1 nhiều năm nay, nhưng không nâng cấp lên chuẩn mức độ 2, vì cơ sở vật chất còn thiếu như: thiếu máy vi tính cho phòng tin học, thiếu phòng học mỹ thuật; tường rào nhiều năm tạm bợ, sân chơi ngập nước vào mùa mưa…”.

Để tạo điều kiện cho thầy và trò Trường tiểu học Phú Trinh 1, nâng cao chất lượng dạy và học,      phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm tới, đầu năm 2019 Sở Kế hoạch – Đầu tư đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Phú Trinh 1 với số vốn 5,615 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận để xây dựng hoàn chỉnh 319,6m tường rào xung quanh trường và san nền sân trường với diện tích 1.718,4 m2. Khi công trình hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất nhằm bảo đảm điều kiện phục vụ cho việc dạy và học của Trường tiểu học Phú Trinh 1. Đồng thời, thực hiện việc đền bù, giải tỏa số diện tích đất của dân để khuôn viên trường rộng rãi.

Bước vào năm học 2020 - 2021, Trường tiểu học Phú Trinh 1 đã có cơ sở vật chất trường, lớp khang trang, khuôn viên, tường rào, sân chơi hoàn chỉnh, rộng rãi. Mặt khác, Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận cũng hỗ trợ kịp thời cho nhà trường 20 bộ máy vi tính để thay thế số máy vi tính cũ kỹ, bị hỏng ở phòng tin học… Có thể nói, đây là môi trường tốt để học sinh và giáo viên nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy; tham gia thực hiện tốt các phong trào do địa phương và ngành giáo dục phát động. Nhà trường phấn đấu trong năm học này có 100% học sinh lên lớp thẳng; 65% học sinh khá giỏi; không có học sinh lưu ban, bỏ học giữa chừng; nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 5 năm liền và tiến tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Sông Hương



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoàn chỉnh hạ tầng để nâng cấp trường chuẩn