Theo dõi trên

Hàm Thuận Bắc: 218 học sinh THCS bỏ học trong hè năm học 2016 - 2017

10/10/2017, 08:51

BT- Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Thuận Bắc, tính đến ngày 15/9, tức 10 ngày sau khi khai giảng năm học mới 2017 – 2018, tổng số học sinh THCS trên địa bàn huyện đến trường là 10.783 em, so với dự kiến ban đầu 11.001 học sinh, giảm 218 em. Đáng chú ý, khối 6 có số học sinh bỏ học nhiều nhất với 75 em, khối 8: 56 em, khối 7: 52 em và khối 9: 35 em. Các xã có số lượng học sinh THCS bỏ học nhiều là Thuận Hòa 31 em, La Dạ 26 em, Hàm Chính 21 em, Hàm Hiệp 20 em...

Đây là số học sinh được xác định bỏ học trong hè. Nguyên nhân do hoàn cảnh gia đình khó khăn, trường học cách xa nhà không có điều kiện đi lại, một bộ phận học sinh chưa có ý thức học, một số bị “hổng” kiến thức, khả năng tiếp thu hạn chế, dẫn đến học yếu, học kém nên chán học rồi bỏ học…

Ông Dương Văn Đông – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Thuận Bắc cho biết: “Để giảm bớt số lượng học sinh bỏ học, những ngày qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường tập trung rà soát các học sinh bỏ học, phân tích nguyên nhân để có biện pháp giúp đỡ; phân công cán bộ quản lý, giáo viên trực tiếp vận động học sinh ra lớp để theo kịp chương trình học; kết hợp ôn tập, phụ đạo học sinh yếu; tranh thủ sự ủng hộ của các mạnh thường quân hỗ trợ sách, vở, quần áo, học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm động viên, khuyến khích học sinh gắn bó với trường, với lớp”…

Linh NguyỄn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Thuận Bắc: 218 học sinh THCS bỏ học trong hè năm học 2016 - 2017