Theo dõi trên

Giải thưởng Lê Quý Đôn “ươm mầm tương lai”

12/09/2019, 14:33 - Lượt đọc: 1,140

BT- Đã thành thông lệ, cứ đến đầu năm học mới, UBND huyện Hàm Thuận Bắc, Phòng GD & ĐT huyện tổ chức lễ trao giải thưởng Lê Quý Đôn dành cho học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi trên địa bàn. Giải thưởng  truyền thống này đã duy trì đến nay được 30 năm, góp phần khơi dậy truyền thống hiếu học, động viên, khuyến khích việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài.

                
Trao giải thưởng Lê Quý Đôn lần thứ 30.   

Năm 1989, huyện Hàm Thuận Bắc lấy tên nhà bác học uyên thâm trong lịch sử phát triển của nền giáo dục nước nhà Lê Quý Đôn để đặt tên cho giải thưởng học sinh giỏi, giáo viên giỏi. Kể từ đó, giải thưởng Lê Quý Đôn được duy trì, trở thành giải thưởng truyền thống trong ngành giáo dục huyện nhà nhằm thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài tại địa phương. Đến nay, giải thưởng Lê Quý Đôn đã được phát động đến 100% trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện và đã thu hút nhiều thầy cô giáo, học sinh từ khối lớp 3 đến khối lớp 8 đăng ký dự thi. Riêng năm học 2018 - 2019, giải thưởng thu hút 549 học sinh của 56/57 trường tiểu học, THCS (trừ Trường tiểu học Đa Mi 1) và 44 giáo viên của 20/57 trường đăng ký dự thi. Qua các vòng thi theo điều lệ giải, kết quả có 103 em học sinh và 10 giáo viên đạt giải Lê Quý Đôn cấp huyện. Trong số những học sinh đạt giải có nhiều em đạt giải nhiều năm liền, như em Nguyễn Phương Hân (lớp 4, Trường TH Xuân Mỹ), em Đặng Ngọc Hà (lớp 5, Trường TH Hàm Thắng 2), em Nguyễn Duy Huân, em Hương Quỳnh Châu (lớp 5, Trường TH Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm)...

Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc cho biết: “Kết quả của giải thưởng Lê Quý Đôn thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ của nhiều thầy giáo, cô giáo và học sinh từ khối lớp 3 đến khối lớp 8. Trong số các em đạt giải có nhiều học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn và có những học sinh đang theo học tại Trường TH Đa Mi 2, trường học xa, khó khăn nhất của huyện đã đạt giải nhiều năm liền. Các em xứng đáng là những tấm gương, những bông hoa đẹp nhất trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt”. Để có được thành tích này, phải kể đến sự đóng góp của nhà trường, thầy cô giáo đã tận tình, sáng tạo trong quá trình dạy học, rèn luyện, dìu dắt các em từ đầu năm đến khi tham gia kỳ thi. Đồng thời, giải thưởng đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho thầy cô giáo dạy giỏi và học sinh giỏi. Cùng với đó là sự đồng hành của các nhà tài trợ như Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh, Công ty Bảo Việt Bình Thuận…

Chia sẻ về giải thưởng Lê Quý Đôn, cô Cáp Thị Hiến - Trường THCS Hàm Phú cho biết: “Giải thưởng có ý nghĩa quan trọng đối với ngành giáo dục huyện nhà, bởi đây là sân chơi bổ ích cho các em học sinh để trau dồi nâng cao kiến thức,  ý chí, nghị lực phấn đấu trong học tập giúp các em có cơ hội phát huy khả năng của bản thân mình. Đây cũng là dịp để giáo viên có cơ hội để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, trau dồi trình độ chuyên môn, tìm tòi những phương pháp sư phạm hiệu quả, giúp các em có những định hướng đúng đắn, hiệu quả trong phương pháp học tập”. Theo đánh giá của Ban tổ chức, giải thưởng được nâng cao chất lượng qua từng năm, công tác tổ chức thực hiện kỳ thi, chấm thi khá chu đáo, có sự chọn lọc ngay từ vòng thi cấp trường. Việc ra đề thi đảm bảo tính vừa sức đối với học sinh giỏi, có chú ý một số kiến thức nâng cao nên có sự phân hóa rõ ở các giải thưởng. Ngoài 2 môn thi toán và tiếng Việt, năm tới Ban tổ chức sẽ đưa thêm môn tiếng Anh vào kỳ thi.

Thanh Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải thưởng Lê Quý Đôn “ươm mầm tương lai”