Theo dõi trên

Được học bán trú từ ngôi trường mới

15/10/2019, 09:15 - Lượt đọc: 78

BT- Chị Lê Thị Hoàng, khu phố 5, phường Đức Long (Phan Thiết), mới 16 giờ chiều đã có mặt tại cổng Trường tiểu học Đức Long (Phan Thiết) (điểm trường 2) đón cậu con trai đầu lòng vừa lên lớp 3. Chị Hoàng lo lắng không biết lần đầu cho con học bán trú ăn nghỉ tại trường thế nào, có tốt không, con ăn có ngon miệng không? Bao điều lo về con cứ luẩn quẩn trong đầu chị. Chị Hoàng chia sẻ: “Năm trước cháu học 1 buổi, về nhà ăn cơm trưa. Tuy vất vả nhưng gia đình kiểm soát được bữa ăn của cháu. Năm học này Trường tiểu học Đức Long có ngôi trường mới, bữa ăn không có mẹ chăm chút, không hiểu cháu ăn uống thế nào? Buổi chiều đón con về tôi cứ vặn hỏi “con ăn có được không?”, khi cậu bé trả lời “dạ ăn cơm rất ngon, bạn nào cũng ăn hết phần”, tôi mới thở phào, bao điều suy nghĩ, lo âu mới tan biến…”.

                
   Trường tiểu học Đức Long (điểm trường 2)    xây dựng từ vốn xổ số.

Hơn 1 tháng nay kể từ ngày đưa ngôi trường mới vào sử dụng, Trường tiểu học Đức Long tổ chức cho 512 cháu học bán trú tại điểm trường 2, không chỉ có chị Hoàng mà nhiều phụ huynh khác cũng lo lắng tương tự. Thầy Tô Thanh Long, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đức Long cho hay: “Những năm học trước đây trường chỉ dạy 1 điểm trường (tại Cổng chữ y) có 36 lớp với hơn 1.192 học sinh. Do học sinh quá đông, cơ sở vật chất trường, lớp còn hạn chế, trường không có điều kiện tổ chức cho học sinh học bán trú mà chỉ dạy 1 buổi/ngày. Nhưng kết quả học tập của học sinh vẫn đạt yêu cầu, cuối năm học nhà trường có 97,1% học sinh lên lớp thẳng, trường đạt danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến”. Năm học 2019 - 2020 trường được UBND TP. Phan Thiết đầu tư xây dựng ngôi trường mới với 14 phòng học khang trang, thoáng mát tại vị trí nhà máy chế biến hạt điều (cũ),  khu phố 8, phường Đức Long. Vì thế, nhà trường tổ chức thêm điểm học bán trú cho học sinh, học ngày 2 buổi, phụ huynh rất yên tâm và phấn khởi, vì có thời gian để lo toan công việc gia đình. Tại cơ sở điểm trường 2, ban giám hiệu đã dành 2 phòng học làm phòng dạy nhạc; 6 khu nhà được sửa chữa lại làm phòng chức năng, phòng làm việc của ban giám hiệu, giáo viên và bếp ăn…”.

Được biết, qua hàng chục năm hoạt động, Trường tiểu học Đức Long (điểm trường chính) đã quá tải. Vì thế, năm 2018, tỉnh, TP. Phan Thiết đã đầu tư hơn 16,9 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận để xây dựng ngôi trường 2 tầng khang trang, đủ chuẩn. Đồng thời, sửa chữa lại những khu nhà cũ để bố trí bếp ăn, hiệu bộ và các phòng chức năng (tin học, ngoại ngữ, y tế…). Tuy nhiên, hiện nay trang thiết bị các phòng tin học, ngoại ngữ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu dạy và học; bàn ghế phục vụ học sinh ngồi ăn trưa chưa được trang bị, vì vậy việc ăn, nghỉ, học đều diễn ra tại lớp học.

L.KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Được học bán trú từ ngôi trường mới