Theo dõi trên

Đoàn viên làm kính bảo hộ chống dịch Covid-19

26/03/2020, 09:51

BT- Xuất phát từ việc làm nhiều ý nghĩa của các bạn đoàn viên Đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh, đến nay phong trào làm kính bảo hộ che kín mặt tặng các bác sĩ ở tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 đang được một số cơ sở đoàn làm theo.

                
      Đoàn viên Đoàn cơ sở Công ty Xổ số thực hiện làm kính    bảo hộ.

Trụ sở Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận sáng chủ nhật (22/3), dù là ngày nghỉ nhưng vẫn rộn ràng người ra vào. Các đoàn viên Đoàn cơ sở đến đây để được “chuyển giao công nghệ” làm kính bảo hộ từ anh Đỗ Quang Huy, Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh. “Công nghệ” làm kính bảo hộ rất đơn giản: cắt một đoạn mút dài khoảng 20cm rộng khoảng 1cm, cắt dây thun thành từng đoạn dài 60cm, cắt bìa kính thành từng miếng vuông 30 x 30cm, trang trí bìa kính bằng giấy dán, tạo cạnh tròn phía dưới rồi dán xốp đục 2 lỗ tròn và cuối cùng là buộc dây thun hoàn thiện sản phẩm. Công đoạn thì nhiều nhưng nếu thành thục 1 người mất khoảng 10 phút là hoàn thành 1 sản phẩm. Lúc mới bắt tay vào làm, một số đoàn viên còn bỡ ngỡ. 30 đoàn viên được chia thành nhiều nhóm. Mỗi nhóm phụ trách một công đoạn. Khoảng 20 phút sau các đoàn viên đã quen việc, chưa tới 5 phút đã có 1 sản phẩm hoàn thành. Trong sáng ngày 22/3, có 300 chiếc kính bảo hộ che kín mặt đã được các đoàn viên hoàn thành. Số kính này được tặng cho các bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Bệnh viện đa khoa tỉnh và một số khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. “Qua mạng xã hội facebook, chúng tôi biết được Đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh đang làm những chiếc kính bảo hộ tặng các bác sĩ nơi tuyến đầu điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Nhận thấy việc làm này có nhiều ý nghĩa và dễ thực hiện nên Đoàn cơ sở Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã triển khai thực hiện. Ngay khi triển khai, việc này đã được các bạn đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng”, anh Trương Lê Hải Tài, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận chia sẻ.

Việc làm kính bảo hộ kín mặt được các đoàn viên Đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh phát động đầu tiên. Xuất phát từ video clip hướng dẫn làm kính bảo hộ phòng Covid-19 được 1 bác sĩ ở TP. Hồ Chí Minh đăng trên mạng xã hội, các bạn đoàn viên mà hầu hết là các y, bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh đã học hỏi và làm theo. Mỗi ngày, sau giờ làm việc, khoảng 10 thành viên đã tập trung lại để làm kính bảo hộ. Chỉ sau 2 ngày, 125 chiếc kính bảo hộ đã được các bạn làm xong. So với kính bảo hộ che kín mặt được bán trên thị trường thì những chiếc kính do đoàn viên làm ra rẻ hơn gấp nhiều lần. 1 chiếc kính bảo hộ kín mặt hiện có giá khoảng 100.000 đồng/chiếc và rất khó để mua. Nhưng những chiếc kính do đoàn viên làm ra chỉ mất 5.000 đồng và 10 phút để tạo hình, hoàn thiện sản phẩm.

Dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, các y, bác sĩ đang ngày đêm đối diện với nguy cơ lây nhiễm cao. Việc các cơ sở Đoàn tự làm kính bảo hộ tặng các bác sĩ sẽ giúp họ an tâm hơn nơi tuyến đầu chống dịch.

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn viên làm kính bảo hộ chống dịch Covid-19