Theo dõi trên

Đầu tư xây mới trường đủ chuẩn ở thôn vùng sâu

16/11/2021, 08:03 - Lượt đọc: 1

BT- Hơn 11.559 triệu đồng là kinh phí đầu tư từ nguồn vốn xổ số kiến thiết vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt đầu tư cho dự án xây dựng Trường tiểu học Tân Đức 2, huyện Hàm Tân. Với số vốn nói trên, Trường tiểu học Tân Đức 2 được xây dựng khu nhà 2 tầng (1 trệt, 1 lầu), tổng diện tích sàn khoảng 1.112 m2 để bố trí khối hành chính quản trị, các phòng bộ môn và hỗ trợ học tập. Đồng thời, xây dựng các hạng mục phụ trợ và trang thiết bị kèm theo công trình mới. Khi công trình hoàn thành Trường tiểu học Tân Đức 2 có hệ thống cơ sở trường học khang trang, đủ chuẩn tối thiểu theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Trường TH Tân Đức 2 (cũ) sẽ được xây mới khu nhà 2 tầng từ vốn xổ số kiến thiết.

Trường tiểu học Tân Đức 2, tọa lạc tại thôn vùng sâu Suối Giêng, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân. Hiện trường có 10 lớp với 216 học sinh và 18 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Cơ sở vật chất của trường hiện có gồm: Khối 10 phòng học đang xây dựng, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2021. Khối 5 phòng học, khối nhà công vụ được xây dựng năm 1992 (nhà cấp 4) hiện nay đã hư hỏng, xuống cấp, công năng và vị trí công trình chưa phù hợp. Trong đó, khối hành chính quản trị, các phòng bộ môn, hỗ trợ học tập còn thiếu hoặc chắp vá không đảm bảo cho nhu cầu dạy và học… Tuy nhiên, trong những năm qua nhà trường đã khắc khục khó khăn về cơ sở vật chất để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục cấp tiểu học. Với phương châm “dạy thực chất, thi thực chất”, nhà trường đã tập trung giúp đỡ những học sinh học yếu và chống bệnh thành tích trong dạy và học. Đặc biệt, nhà trường đã thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi nhà giáo, cán bộ giáo dục giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Trường luôn tạo điều kiện để trẻ khó khăn, khuyết tật được học tập bình đẳng, được giáo dục các kỹ năng sống. Mặt khác, nhà trường còn chú trọng phối hợp với gia đình, đoàn thể xã hội ở địa phương giúp đỡ học sinh yếu, hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong học tập. Nhà trường luôn chú ý việc đổi mới phương pháp dạy và học nhằm giúp học sinh hứng thú trong học tập và chống tiêu cực trong thi cử chạy theo bệnh thành tích… Nhờ vậy, hàng năm tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng của trường đạt từ 95 - 98%. Học sinh khá giỏi chiếm tỷ lệ 45 - 48%. Số trẻ trong độ tuổi được huy động đến trường đạt 100%.

Năm học 2021 - 2022 Trường tiểu học Tân Đức 2 có thêm 10 phòng học mới khang trang. Đầu năm 2022 huyện Hàm Tân dự kiến sẽ triển khai dự án xây dựng các công trình hạng mục khối hành chính quản trị, các phòng bộ môn và hỗ trợ học tập của trường. Sau khi công trình hoàn thành Trường tiểu học Tân Đức 2 có cơ sở vật chất trường lớp đủ chuẩn, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh.

L. KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đầu tư xây mới trường đủ chuẩn ở thôn vùng sâu