Theo dõi trên

277 giáo viên tiểu học được hướng dẫn chương trình giáo dục phổ thông mới

10/10/2019, 09:06

BT- Trong 3 ngày (từ 7 – 9/10), Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo Bình Thuận tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng giáo viên tiểu học cốt cán về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tham gia lớp tập huấn có 277 giáo viên tiểu học cốt cán của 10/10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Các học viên được tìm hiểu về mục tiêu, nội dung, yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và cơ sở vật chất khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; hướng dẫn phương pháp dạy học của 11 bộ môn theo chương trình sách giáo khoa mới. Qua lớp tập huấn, các giáo viên tiểu học cốt cán nắm chắc chương trình, biết đổi mới tư duy dạy học, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Từ đó, nâng cao năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Sau đợt tập huấn này, các giáo viên tiểu học cốt cán sẽ xây dựng kế hoạch để hỗ trợ đồng nghiệp tại trường phát triển chuyên môn theo nội dung tập huấn, bồi dưỡng này.

T.T



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
277 giáo viên tiểu học được hướng dẫn chương trình giáo dục phổ thông mới