Tiếp xúc cử tri xã Gia Huynh và Đức Thuận (Tánh Linh): Nhiều tâm tư gởi Đại biểu Quốc hội

06/12/2016, 08:14

BT- Cuối tuần qua, ông Nguyễn Hồng Hải - Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Bình Thuận đã có các buổi tiếp xúc cử tri ở hai xã Gia Huynh và Đức Thuận, huyện Tánh Linh. Trước bà con cử tri, ĐBQH thông tin khá chi tiết về kết quả kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 20/10 - 23/11/2016 tại Hà Nội cũng như hoạt động của Đoàn Bình Thuận tại kỳ họp lần này.

                
Cử tri xã Gia Huynh (Tánh Linh) kiến nghị    đến ĐBQH.

Tham gia ý kiến, cử tri hai xã Gia Huynh và Đức Thuận đều bày tỏ sự hài lòng về kết quả kỳ họp vừa qua của Quốc hội khóa XIV, nhất là trong đổi mới nội dung chất vấn các bộ trưởng. Đồng thời đồng thuận với Quốc hội về việc quyết định dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là phù hợp bối cảnh, điều kiện đất nước hiện nay… Tuy nhiên cử tri cũng kiến nghị Quốc hội trong những kỳ họp sau nên dành nhiều thời gian hơn nữa cho nội dung chất vấn, yêu cầu các bộ trưởng thể hiện năng lực điều hành, đưa ra hướng giải quyết thấu đáo đối với những vấn đề xã hội quan tâm.

Liên quan đến địa phương, cử tri xã Gia Huynh kiến nghị cấp thẩm quyền tác động những doanh nghiệp khai thác tiềm năng trên địa bàn phải góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Thêm nữa cần có giải pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm trường hợp phương tiện cố ý chở quá tải quy định làm hư hỏng đường giao thông, vì có thể xem đây là hành vi “phá hoại tài sản quốc gia”. Còn cử tri Nguyễn Tấn Châu - Chủ tịch Hội Nông dân xã, thì tâm tư về một số công trình tại Gia Huynh chậm tiến độ, trong đó có Kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân. Vì là công trình có nguồn vốn Trung ương, do vậy địa phương nên kịp thời phản ảnh sự cấp thiết ở vùng khô hạn để tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai, tránh gây ảnh hưởng đến chất lượng của công trình. Liên quan vấn đề này, cử tri của xã cũng kiến nghị sớm xây dựng cây cầu kiên cố bắc qua kênh tiếp nước, giúp bà con rút ngắn cung đường, vận chuyển hàng hóa nông sản được thuận lợi và giảm thiểu tai nạn giao thông…

Tại buổi tiếp xúc, ý kiến của cử tri còn đề cập đến việc tiến hành cấp đổi giấy phép lái xe đang gây tốn kém tiền bạc, mất nhiều thời gian đối với người dân ở địa bàn miền núi. Bên cạnh đó, đề nghị địa phương tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ để bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn yên tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp, ổn định cuộc sống. Dịp này, nhiều ý kiến của cử tri hai xã vẫn băn khoăn về chế độ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Chị Nguyễn Thị Định - một cán bộ phụ nữ ở thôn Phú Thuận, xã Đức Thuận tâm tư: Công việc liên quan đến phụ nữ tham gia thì nhiều, song mức thu nhập có khi còn không đủ chi phí xăng xe… Thế nên cử tri nhắn gởi ĐBQH kiến nghị Quốc hội xem xét, đề xuất về mức lương và chế độ phụ cấp tương xứng, đảm bảo một phần cuộc sống để cán bộ cấp xã thể hiện hết tinh thần trách nhiệm, đem lại hiệu quả trong công việc.

Ngay sau ý kiến góp ý của cử tri, đại diện chính quyền các xã và lãnh đạo huyện Tánh Linh lần lượt giải trình thắc mắc của bà con về những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương. Những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, ĐBQH tiếp thu ghi nhận, tổng hợp báo cáo Đoàn Bình Thuận để tiếp tục kiến nghị lên cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết trong những kỳ họp sau. Cũng trong chuyến tiếp xúc cử tri lần này, ĐBQH Nguyễn Hồng Hải còn dành thời gian đi thị sát tuyến kênh tiếp nước Biển Lạc – Hàm Tân theo phản ảnh của bà con nơi đây để nắm bắt tình hình…

 Đ.QUỐC


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp xúc cử tri xã Gia Huynh và Đức Thuận (Tánh Linh): Nhiều tâm tư gởi Đại biểu Quốc hội