Hội đồng Bảo An LHQ thông qua nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

01/12/2016, 16:46

BTO - Hội đồng Bảo an LHQ vừa thông qua một nghị quyết áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên đáp lại vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ năm (vào tháng 9)  của nước này.

Kể từ vụ thử nghiệm hạt nhân, các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ đã tham gia thảo luận về  biện pháp trừng phạt thêm nữa, do Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu. Hôm qua (30/11), mọi thành viên đã đồng lòng nhất trí thông qua nghị quyết này. 

         

Nghị quyết kêu gọi Triều Tiên "từ bỏ mọi vũ khí và chương trình hạt nhân hiện có", hạn chế hoạt động xuất khẩu than của Bình Nhưỡng. Triều Tiên bị cấm xuất khẩu nhiều hơn 7,5 triệu tấn than vào năm 2017, giảm 62% so với năm 2015. Trung Quốc là người mua chủ yếu nguồn tài nguyên này.

Các biện pháp trừng phạt cũng áp đặt một lệnh cấm xuất khẩu khoáng sản như bạc, đồng và niken (nguyên tố hóa học kim loại) từ Triều Tiên.

Samantha Power, đại sứ Mỹ tại LHQ nói, nghị quyết dự kiến khiến Triều Tiên mất 700 triệu USD từ xuất khẩu than, từ đó giảm mạnh số tiền Bình Nhưỡng chi cho hạt nhân và vũ khí đạn đạo. Bà Power mô tả động thái trên là "lệnh trừng phạt mạnh nhất mà Hội đồng Bảo an từng áp đặt".

Đại sứ Nhật Bản Koro Bessho nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp trừng phạt, và kêu gọi tất cả các quốc gia  tuân theo nghị quyết này.

Nguồn tin ngoại giao tại LHQ cho biết, thực hiện biện pháp này sẽ giảm  mạnh doanh thu ngoại tệ hàng năm của Triều Tiên khoảng 800 triệu USD (tức gần 25%).

Trước khi nghị quyết được thông qua, người ta thấy các nhà ngoại giao Triều Tiên vào tòa nhà phái đoàn LHQ của Triều Tiên. Không ai trong số họ đáp lại câu hỏi phỏng vấn của các phóng viên.

Lê Ninh (theo NHK English)


Related articles

(0) Comments
Focus
Đoàn cơ sở Công ty ĐHĐ nhận “em nuôi”
Sáng ngày 24/3/2024, Đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) cùng các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khu vực thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng tham gia chương trình "Em nuôi của Đoàn” tại Công ty TNHH May mặc First Team thuộc Khu công nghiệp Lộc Sơn. Chương trình do Thành đoàn Bảo Lộc tổ chức để các Đoàn cơ sở nhận đỡ đầu các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội đồng Bảo An LHQ thông qua nghị quyết trừng phạt Triều Tiên