Hơn 2 ha đất màu của đồng bào Đông Tiến bị ngập úng nhiều năm, do không có kênh thoát nước

06/12/2016, 16:02

BTO- Từ khi thi công hoàn thành cầu Sông Do đến nay đã hơn 15 năm, vào mùa mưa hơn 2ha đất màu của 7 hộ đồng bào xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc nằm bên cạnh chân cầu luôn bị ngập úng, do không có kênh thoát nước, nhiều mùa vụ liên tục gieo trồng hoa màu đều bị mất trắng, gây thiệt hại đáng kể cho đồng bào.

 Những hình ảnh chúng tôi ghi được vào những ngày đầu tháng 12/2016 cho thấy, mặc dù những ngày này không còn mưa nhiều, nhưng toàn diện tích đất của bà con luôn chìm trong nước. Thiết nghĩ, đồng bào xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc đang thiếu đất sản xuất. Nhưng hiện trên địa bàn xã không còn quỹ đất để cung cấp, do đó, huyện và chính quyền địa phương vận động đồng bào thực hiện các giải pháp chuyển đổi nghề để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Do đó, đề nghị huyện Hàm Thuận Bắc và ngành chức năng sớm mở mới đoạn kênh thoát nước ra Sông Do để đồng bào phát huy hiệu quả 2 ha đất màu trên, tăng thu nhập.

 

Ông K/ Văn Ghèo – đồng bào xã Đông Tiến huyện Hàm Thuận Bắc

Nguyễn Thường


Related articles

(0) Comments
Focus
Exploring the wavy pass in the old jungle
Dai Ninh Pass is not the highest area in the Phan Son and Phan Lam forests, but this is the peak of the National Highway 28B connecting the two provinces of Binh Thuan and Lam Dong. The starting point is Luong Son Town, Bac Binh district, and the final point is adjacent to Highway 20 in Ninh Gia commune, Duc Trong district (Lam Dong), with a length of nearly 70 km.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 2 ha đất màu của đồng bào Đông Tiến bị ngập úng nhiều năm, do không có kênh thoát nước