Phạt một thuyền trưởng 78 triệu đồng

12/12/2016, 10:59

BT- Mới đây, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Lê Minh Vĩ (SN 1983, trú tại thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý) 78 triệu đồng về hành vi vi phạm Nghị định 103 và Nghị định 167 của Chính phủ.

                
Tàu cá BTh 99318 TS bị Đồn Biên phòng Thanh    Hải phát hiện khi cập cảng Phan Thiết.

Theo đó, qua tuần tra, kiểm soát cuối tháng 11/2016, Đồn Biên phòng Thanh Hải đã phát hiện tàu BTh99318 TS, công suất 500 CV, hành nghề thu mua hải sản do bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1971 trú tại phường Lạc Đạo, Phan Thiết) làm chủ, Lê Minh Vĩ làm thuyền trưởng, chở 129 người (trong đó có 16 lao động của tàu và 113 người ngoài tỉnh, chủ yếu là người Cà Mau) cập cảng Phan Thiết trái phép. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định tàu BTh 99318 TS xuất bến (nhưng không làm thủ tục) tại Cảng Phú Quý để đi thu mua hải sản ngày 4/11. Đến ngày 27/11 tàu này đã chở 113 lao động từ vùng biển Malaysia về cảng Phan Thiết để bắt xe về quê.

Theo đó, ông Lê Minh Vĩ đã có hành vi vi phạm pháp luật: cố ý đưa tàu cá BTh 99318 TS đi khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển của quốc gia khác; không có giấy phép khai thác thủy sản; không có chứng chỉ chuyên môn, không mua bảo hiểm cho thuyền viên (quy định tại Nghị định 103 năm 2013 của Chính phủ) và tổ chức đưa người khác trốn vào phương tiện nhập cảnh, xuất cảnh nhằm mục đích vào Việt Nam hoặc ra nước ngoài (quy định tại nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ). Ngoài xử phạt thuyền trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông báo danh sách các ngư dân trên tàu đến địa phương nơi cư trú để xử lý theo quy định pháp luật. 

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đ.N


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phạt một thuyền trưởng 78 triệu đồng