Italy giải cứu hơn 1.300 người di cư trên Địa Trung Hải

06/12/2016, 13:49

Italy ngày 5/12 cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển trong 2 ngày đã cứu sống được 1.300 người tị nạn và trục vớt được 16 thi thể trên Địa Trung Hải.

Trong chiến dịch tuần tra ngày 4/12, lực lượng tuần duyên Italy đưa vào bờ hơn 1.000 người di cư đang lênh đênh trên 9 con thuyền quá tải, trong khi các đội điều phối cứu hộ ngày 5/12 đã giải cứu thêm được 230 người tị nạn khác. 

                
      
         Hải quân Italy tiến hành hoạt động giải cứu người di cư. (Ảnh:    Ansa) 

Toàn bộ những người di cư bất hợp pháp này đã được đưa đến các trung tâm tị nạn vốn đã quá tải trên các đảo của Italy. 

Theo số liệu mới nhất, tính đến ngày 1/12 lực lượng bảo vệ biển Italy đã giải cứu được hơn 173.000 người di cư, vượt con số kỷ lục 170.000 người của cả năm 2014.

Tính chung trong 3 năm gần đây, Italy đã tạm thời tiếp nhận hơn 500.000 người vượt biên trái phép, chủ yếu đến từ khu vực Tây Phi và vùng Sừng châu Phi.

Gánh nặng người di cư càng đổ dồn vào Italy sau khi tháng 3 vừa qua Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu đạt được một thỏa thuận nhằm hạn chế làn sóng di dân vào châu Âu qua biển Agean và nẻo Balkan.

Áp lực gia tăng, Thủ tướng Mateo Renzi tuyên bố, Italy sẽ buộc phải vi phạm kỷ luật về ngân sách của Liên minh châu Âu trong năm tới nếu các nước thành viên vẫn không chịu chia sẻ gánh nặng người tị nạn với nước này.

Hiện không biết Italy và EU sẽ tiếp tục giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư như thế nào khi mà chính trường Italy đang đối mặt những những thay đổi lớn sau cuộc trưng cầu ý dân về Hiến pháp ngày 3/12 và sau tuyên bố từ chức của Thủ tướng Mateo Renzi.

Mai Liên/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Italy giải cứu hơn 1.300 người di cư trên Địa Trung Hải