Tàu hỏa lại tông ô tô ở “điểm đen” đi Ba Bàu 

12/12/2016, 10:47

BT- Ngày 11/12, Công an huyện Hàm Thuận Nam cho biết: Nguyên nhân vụ tai nạn giữa tàu hỏa và ô tô xảy ra khoảng 8h sáng 10/12, tại điểm giao cắt thuộc thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm là do ô tô thiếu chú ý quan sát.

Thời điểm trên, tàu hỏa AH2 do lái tàu Lê Văn Duy (SN 1982, ngụ Hải Hậu, Nam Định) điều khiển lưu thông hướng Nam - Bắc khi đến lý trình 1556 giao cắt giữa đường sắt với đường dân sinh đi Ba Bàu thuộc thôn Dân Bình đã xảy ra va chạm với xe ô tô 71C - 03466 do Lê Minh Hiền (SN 1987, ngụ Giồng Trôm, Bến Tre) điều khiển hướng từ QL1A đi Ba Bàu. Rất may đầu tàu hỏa va chạm vào phần thùng và đuôi xe tải nên tài xế Hiền chỉ bị xây xát nhẹ, đầu tàu và ô tô hư hỏng. Được biết, điểm giao cắt giữa đường ngang dân sinh và đường sắt nói trên có đèn tín hiệu nhưng nhiều năm qua liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông. Lần gần đây nhất xảy ra là ngày 15/5/2015 khi tàu SPT2 chạy tuyến TP. HCM - TP. Phan Thiết tông vào xe ben chở đất làm tài xế xe ben tử vong. Trước đó, một vụ tai nạn khác giữa xe ben và tàu SPT2 cũng xảy ra làm 2 toa tàu bị trật khỏi đường ray, tài xế xe ben tử vong.  

P.Sinh


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu hỏa lại tông ô tô ở “điểm đen” đi Ba Bàu