Mùa vàng trên cánh đồng Saluon

08/12/2016, 08:33

BT- Những ngày này, cây lúa vụ mùa năm 2016 tại đồng ruộng Saluon Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc đang vào thời kỳ thu hoạch. Từng nhánh lúa vàng trĩu hạt, trông bắt mắt, đồng bào càng phấn khởi năng thăm ruộng hơn.

Anh K’ Văn Lượng và K’ Văn Hãy rất phấn khởi khi thấy trà lúa thực hiện mô hình phát triển tốt, ít cỏ dại và không bị sâu bệnh hại. Các anh nói: Mình rất phấn khởi khi tham gia thực hiện mô hình thâm canh lúa nước do Trạm khuyến nông tổ chức. Việc áp dụng đúng quy trình, kỹ thuật mà cán bộ khuyến nông hướng dẫn vào thực tế cũng đơn giản. Đến dự buổi hội thảo đầu bờ về thực hiện mô hình thâm canh lúa nước vụ mùa,  ông K’ Thanh Viếu, xã Đông Giang tận mắt nhìn thấy trà lúa chín vàng, trông đẹp mắt. Ông cho rằng, trà lúa này khác nhiều so với ruộng lúa của gia đình mình đang canh tác, trong thời gian đến ông sẽ làm theo.

Vụ mùa năm 2016, tại đồng ruộng Saluon Đông Giang, Trạm Khuyến nông huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp thực hiện 4 mô hình thâm canh lúa nước. Trong đó, 2 mô hình nhân giống lúa xác nhận với diện tích 9 ha/46 hộ tham gia; mô hình thâm canh lúa nước 2ha/18 hộ và mô hình luân canh lúa - đậu xanh trên chân ruộng với diện tích 5ha/18 hộ tham gia. Tất cả các hộ thực hiện mô hình được hỗ trợ 100% kinh phí (giống, vật tư) và được tập huấn, hướng dẫn quy trình, kỹ thuật sản xuất. Những hộ thực hiện mô hình là những nông dân nhiệt tình và có khả năng nắm bắt, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất. Qua gần 3 tháng thực hiện, cây lúa chuẩn bị cho thu hoạch. Qua đánh giá của Trạm khuyến nông thì 46 hộ nông dân thực hiện mô hình nhân giống lúa xác nhận với diện tích 9 ha, sử dụng giống gieo nguyên chủng ML48, theo phương pháp sạ lan 150 kg/ha, năng suất bình quân ước đạt 62 tạ/ha. Riêng 2 mô hình thâm canh lúa nước, luân canh lúa - đậu xanh, giống lúa được sử dụng để gieo sạ là giống xác nhận ML48 với lượng giống gieo 150kg/ha, năng suất ước đạt 58 tạ/ha (trà lúa chung của đồng bào đang sản xuất thì năng suất lúa chỉ đạt 52 tạ/ha).

 Bà Phạm Thị Bích Thơm - Trưởng Trạm Khuyến nông huyện Hàm Thuận Bắc, cho biết: Những năm trước, phần lớn các mô hình sau khi tổng kết không được đồng bào phát huy hiệu quả. Bởi thực tế khi tự túc kinh phí sản xuất, đồng bào chưa nhận thức được tầm quan trọng của khâu đầu tư phân bón, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu, bệnh hại, nên năng suất lúa đạt thấp. Năm 2016 để thực hiện 4 mô hình trên, Trạm khuyến nông đã phối hợp chặt chẽ xã Đông Giang, lựa chọn đối tượng là những nông dân trẻ, năng động, có khả năng tiếp thu và ứng dụng kỹ thuật mới vào thực tế để nhân rộng mô hình. 

Qua thực hiện mô hình nhân giống lúa xác nhận vụ mùa, đồng bào Đông Giang đã thu được 29 tấn lúa giống đạt chất lượng, phục vụ tái sản xuất tại địa phương. Những kiến thức, kỹ thuật thâm canh lúa nước được học giúp đồng bào gặt hái mùa vàng bội thu từ 84 ha ruộng lúa nước trên cánh đồng Saluon.

Nguyễn Thường


Related articles

(0) Comments
Focus
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mùa vàng trên cánh đồng Saluon