Cấp cứu kịp thời một thuyền viên bị thủng dạ dày

08/12/2016, 11:05

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 3/12, tàu Garstelar quốc tịch Panama do ông Nguyễn Văn Đông, SN 1984, thường trú tại quận Lê Chân, TP. Hải Phòng làm thuyền trưởng, đang trong hành trình từ Vũng Tàu ra Hải Phòng, khi qua vùng biển Bình Thuận (cách cửa Phan Thiết khoảng 3 hải lý), thì phát cứu nạn yêu cầu được trợ giúp khẩn cấp vì có một thuyền viên tên Đào Văn Cường (SN 1976, trú tại Kiến Thụy, Hải Phòng) bị đau dạ dày nặng. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Thanh Hải đã điều động ngay 1 ca nô cùng 7 cán bộ chiến sĩ và huy động 1 tàu cá của ngư dân ra đưa thuyền viên này vào bờ và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây các bác sĩ xác định, nạn nhân bị thủng dạ dày trong tình trạng rất nguy kịch, nếu không được chuyển đến cấp cứu kịp thời thì nguy cơ tử vong là rất cao.

Sau khi được mổ cấp cứu và điều trị, đến nay sức khỏe của thuyền viên này đã ổn định.

ĐN


Related articles

(0) Comments
Focus
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cấp cứu kịp thời một thuyền viên bị thủng dạ dày