Trên 7.000 tỷ đồng thiệt hại sau 2 đợt lũ lớn ở miền Trung

02/12/2016, 16:48

BTO- Sáng 2/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên trong tháng 10, 11/2016. Chủ trì hội nghị có Phó Thủ tướng Chính Phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Nguyễn Xuân Cường và sự tham dự của các tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên. Ở đầu cầu Bình Thuận có ông Phạm Văn Nam- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

                
      Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Bình Thuận

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, từ giữa tháng 10/2016 đến nay, khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã có 4 đợt mưa lũ lớn trên diện rộng, trong đó đặc biệt  2 đợt mưa lũ xảy ra vào giữa tháng 10 và đầu tháng 11/2016. Sau 2 đợt lũ này, các hồ chứa thủy lợi khu vực miền Trung đã cơ bản đầy nước, hầu hết các hồ chứa thủy điện lớn khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã đạt 80-90% dung tích thiết kế. Hai đợt mưa lũ đã làm 65 người chết và mất tích, trên 191.000 ngôi nhà bị ngập nước, hơn 22.000 ha lúa bị ngập, hư hại. Tổng thiệt hại về vật chất ước tính trên 7.198 tỷ đồng. Riêng tại Bình Thuận, thời điểm trung tuần tháng 9 đến giữa tháng 10/2016, thời tiết khu vực tỉnh có mưa nhiều nơi, gây lũ, ngập lụt trên diện rộng ở các huyện Tánh Linh, Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc…Đặc biệt tại huyện Bắc Bình mưa to nhiều ngày liên tục, làm ngập úng trên diện rộng các xã Phan Hòa, Phan Hiệp và Phan Rí Thành… Hậu quả, có 3 người chết, 678 căn nhà bị ngập, hư hỏng; tổng diện tích nông nghiệp bị thiệt hại gần 15.500 ha...

Tại hội nghị trực tuyến, sau khi nghe các ban, ngành Trung ương và một số địa phương báo cáo về tình hình đối phó mưa lũ trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận sự cố gắng của các bộ, ngành trung ương và địa phương trong công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng, dù đã có nhiều cố gắng nhưng việc vận hành, điều tiết xả lũ; thông tin vận hành xả lũ còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho hạ du và người dân. Việc đầu tư xây dựng hiện nay còn hạn chế, gây giảm điều tiết dòng chảy; tính toán chưa phù hợp với tần suất xuất hiện của mưa lũ…Do đó, các địa phương phải tập trung ứng phó mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại. Những hộ có người chết, mất tích cần đặc biệt quan tâm, tập trung tìm kiếm; các địa phương chủ động kiểm soát vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho người và vật nuôi; hỗ trợ kịp thời để khôi phục sản xuất, ổn định chỗ ở, đời sống của người dân. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tình trạng mưa lũ đang tiếp tục diễn biến phức tạp nên Bộ Nông nghiệp& PTNT cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các địa phương bổ sung, cập nhật các phương án chống mưa lũ. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, thông suốt. Ngoài ra, các bộ, ngành liên quan cần sớm xây dựng bản đồ ngập lụt các hạ du, hồ chứa. Về lâu dài, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai cho người dân; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai; có kế hoạch cụ thể trồng mới, khoanh nuôi rừng…

Kiều Hằng


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trên 7.000 tỷ đồng thiệt hại sau 2 đợt lũ lớn ở miền Trung