Không sử dụng ngân sách để bắn pháo hoa

12/12/2016, 17:06

BTO - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp dịp giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tổ chức bắn pháo hoa phải đảm bảo đúng quy định, tuyệt đối an toàn. Đồng thời chịu trách nhiệm vận động kinh phí bắn pháo hoa trên cơ sở tự nguyện đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp.

Được biết, dịp giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, toàn tỉnh có 8 điểm bắn pháo hoa gồm: cầu Lê Hồng Phong (TP.Phan Thiết), Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tuy Phong, thị trấn Chợ Lầu (Bắc Bình), thị trấn Ma Lâm (Hàm Thuận Bắc); thị trấn Thuận Nam (Hàm Thuận Nam), Nhà Thiếu nhi thị xã La Gi, thị trấn Lạc Tánh (Tánh Linh) và trung tâm huyện Phú Quý.

T. Thành


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không sử dụng ngân sách để bắn pháo hoa