Hơn 6.000 người Indonesia phải sơ tán vì lũ lụt

15/11/2016, 14:03

Hơn 6.000 người dân sinh sống tại tỉnh Tây Java của Indonesia đã phải đi sơ tán khi lũ lụt hoành hành tại khu vực này.

Ông Sutopo Purwo Nugroho, người phát ngôn của Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia ngày 15/11 cho biết, lũ lụt vừa nhấn chìm gần 6.000 ngôi nhà, 12 nhà thờ Hồi giáo, 4 trường học, hơn 100 héc-ta đất trồng lúa, đồng thời ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 20.000 người.

                
      
         Cuộc sống của người dân Indonesia gặp nhiều khó khăn vì lũ lụt.    (Ảnh: Antara)

Hoạt động sơ tán người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương, dưới sự hỗ trợ của quân đội, cảnh sát, các nhân viên cứu hộ, giới chức địa phương phụ trách về quản lý thiên tai. Hiện các nguồn cứu trợ cho nạn nhân vùng thiên tai đang đổ dồn về các trung tâm sơ tán.

Indonesia thường xuyên hứng chịu các đợt lũ lụt và lở đất nghiêm trọng do các trận mưa lớn gây ra.

Phương Anh/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 6.000 người Indonesia phải sơ tán vì lũ lụt