Xây dựng NTM 2016:  Rút ngắn chặng đường “về đích”

09/11/2016, 08:08

BT - Mỗi ngày mới là thêm những đổi thay của bộ mặt nông thôn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2016 với hệ thống đường giao thông dần được nâng cấp, bê tông hóa, nhà ở dân cư ngày càng khang trang, đời sống của nhân dân cải thiện… Những nỗ lực đã rút ngắn chặng đường về đích, tạo tiền đề để 11 xã hoàn thành các tiêu chí theo đúng kỳ hạn.

         
   

      

         Chuyển đổi cơ cấu cây trồng tạo thu nhập cho người dân nông thôn.    (Mô hình trồng tiêu ở huyện Hàm Tân)

9/11 xã hoàn thiện hồ sơ xét công nhận

Dọc quốc lộ 1A, qua xã thuần đồng bào Chăm Phan Thanh (Bắc Bình) đang khoác lên một diện mạo mới nhờ chương trình xây dựng NTM. Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa thẳng tắp, thu nhập của người dân cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,56%, số hộ khá, giàu ngày càng nhiều. Ở các công trình xây dựng mới Trường tiểu học Phan Thanh, xây các phòng học cho các điểm chính trường mẫu giáo cũng đẩy nhanh tiến độ để xã về đích NTM cuối năm nay. Tại xã Hòa Minh (Tuy Phong), cuối tháng 11 bận rộn hơn cả. Các công trình trường học, nhà văn hóa đảm bảo đạt chuẩn NTM năm 2016 đang gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng. UBND huyện Tuy Phong thẩm tra lấy ý kiến hồ sơ xét công nhận xã gửi về Ban chỉ đạo tỉnh… Đường về đích NTM vẫn còn đó không ít khó khăn, mỗi xã phải chạy “nước rút” hoàn thành các tiêu chí còn lại nhưng khắp nơi đều hân hoan bởi bộ mặt nông thôn khởi sắc từng ngày.

    
  
         Đến nay, toàn tỉnh có 26 xã đạt chuẩn NTM, huyện Phú Quý vừa được    Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. 10 tháng, toàn tỉnh    bình quân đạt 14,43 tiêu chí/xã, đạt 34,21% kế hoạch.     
  

Theo báo cáo của các địa phương, đến nay 11 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2016 tăng thêm 16 tiêu chí so với cuối năm 2015, bình quân đạt 15,73 tiêu chí/ xã. Các xã có số tiêu chí tăng gồm xã Hòa Minh (Tuy Phong), Phan Thanh (Bắc Bình), Mương Mán (Hàm Thuận Nam), Sơn Mỹ (Hàm Tân), Đức Phú (Tánh Linh), Đức Tân (Tánh Linh), Vũ Hòa (Đức Linh), Tân Hà (Đức Linh). Các xã còn lại Hàm Chính (Hàm Thuận Bắc), Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc), Tiến Lợi (Phan Thiết) không thay đổi. Như vậy, từ nay đến cuối năm số tiêu chí còn lại phải thực hiện ở 11 xã là 36 tiêu chí, trong đó chú ý tiêu chí trường học, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, cơ sở vật chất văn hóa, về văn hóa. Hiện đã có 9/11 xã hoàn thiện bộ hồ sơ xét công nhận xã trình UBND huyện xét thẩm tra.

Dồn lực cho các tiêu chí còn lại

Khi đánh giá về tiến độ xây dựng NTM ở 11 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai chia sẻ niềm vui với các địa phương khi với mỗi xã đạt bình quân 15,73 tiêu chí. Đây là sự nỗ lực rất lớn của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện chương trình xây dựng NTM năm nay. Tuy nhiên, đối với các tiêu chí còn lại như văn hóa, khả năng cuối năm nay chỉ có 9/11 xã có 70% thôn văn hóa 5 năm liền. Còn lại 2 xã Hàm Chính, Vũ Hòa đạt thôn văn hóa 3 năm liền. Đối với tiêu chí hộ nghèo theo chuẩn mới vẫn còn xã Hàm Hiệp, Sơn Mỹ, Đức Phú, Tân Hà chưa đạt tiêu chí hộ nghèo. Vì vậy, các địa phương đã có những giải pháp tăng gia sản xuất, giảm nghèo ngay từ đầu năm nhằm kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đơn cử tại xã Sơn Mỹ số hộ nghèo theo chuẩn mới là 111 hộ/1.742 tổng số hộ, chiếm tỷ lệ 6,37%. Để đạt chuẩn thì hộ nghèo phải giảm ít nhất 26 hộ. Ngay từ đầu năm, xã Sơn Mỹ đã xây dựng nghị quyết, kế hoạch giảm nghèo và sàng lọc được 26 hộ có khả năng giảm nghèo trong năm nay. Địa phương đang triển khai các biện pháp giảm nghèo phấn đấu cuối năm đạt tiêu chí này. Bên cạnh dồn lực hoàn thiện các tiêu chí còn lại, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: “Các địa phương phải tập trung phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Trong đó, chú ý đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp giúp người dân cải thiện kinh tế, nâng cao đời sống”.

Thanh Duyên


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng NTM 2016:  Rút ngắn chặng đường “về đích”