Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Bắc Bình (nhiệm kỳ 2016 - 2021): Duy trì mỗi chi hội có một mô hình hiệu quả

02/11/2016, 08:08

BT - Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Bình vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây cũng là đơn vị cuối cùng trong tỉnh tổ chức xong Đại hội Phụ nữ cấp huyện.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Phụ nữ huyện Bắc Bình gồm 26 ủy viên; chị Nguyễn Thị Vân Khánh (Bí thư Huyện đoàn Bắc Bình) được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Bắc Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

         
   

      

      Ra mắt Ban Chấp hành    Hội LHPN Bắc Bình khóa mới.

Nhiệm kỳ 2011 - 2016, Hội LHPN huyện Bắc Bình chăm lo tốt hơn cho quyền lợi của phụ nữ, nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên và nhân dân. Hội đã phối hợp với các nhà hảo tâm, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức thăm tặng 19.375 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình neo đơn, chính sách, khuyết tật với tổng số tiền hơn 4,4 tỷ đồng; xây dựng 30 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở… Phong trào phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên được các cấp Hội chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức, như tạo điều kiện cho chị em vay vốn ngân hàng, thành lập các tổ phụ nữ tiết kiệm không lấy lãi, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi… Qua đó, có 1.199 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 2,38%. Bên cạnh đó, Hội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Trong 5 năm qua, cấp ủy đã bố trí, đề bạt 21 cán bộ nữ là lãnh đạo trên tổng số 60 cán bộ là trưởng, phó, các phòng, ban; cán bộ chủ chốt là nữ ở cấp xã, thị trấn là 52, công chức nữ 69 người; tỷ lệ đảng viên nữ mới kết nạp toàn huyện 366/746, chiếm tỷ lệ 49%...

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN huyện Bắc Bình đề ra một số chỉ tiêu: 100% cán bộ, hội viên, trên 95% phụ nữ được tuyên truyền “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; duy trì mỗi chi hội có ít nhất 1 mô hình làm theo Bác có hiệu quả; hàng năm từ huyện đến cơ sở tổ chức ít nhất 1 cuộc giám sát vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; hàng năm có 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp đỡ, trong đó 30% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ thoát nghèo…

T.Thủy


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Bắc Bình (nhiệm kỳ 2016 - 2021): Duy trì mỗi chi hội có một mô hình hiệu quả