>> La Gi: Ngư dân phát hiện “tàu ma” không thủy thủ trôi dạt
BTO-Liên quan đến vụ ngư dân phường Bình Tân, thị xã La Gi phát hiện một chiếc tàu vỏ thép không có người trôi dạt ngoài khơi, chiều 16/11, UBND thị xã La Gi đã có báo cáo nhanh gởi UBND tỉnh. Đồng thời chiếc tàu này cũng được 2 tàu của ngư dân lai dắt vào neo tại khu vực Hòn Bà, cách cảng La Gi khoảng 2 hải lý sớm hơn dự định do không thể vào cảng La Gi vì mực nước thấp.
Hiện lực lượng Biên phòng Phước Lộc đã cho neo giữ tàu vỏ sắt và lập phương án lai dắt vào Cảng cá La Gi vào sáng 17/11/2016. Đồng thời, đang tiếp tục làm việc với thuyền trưởng, thuyền viên các tàu BTh – 97859 -TS, BTh – 97947 - TS để nắm thêm thông tin, làm cơ sở tiếp nhận, xử lý theo quy định.
Theo UBND thị xã La Gi, tàu trên được phát hiện vào khoảng 8 giờ, ngày 14/11/2016, khi tàu cá BTh -97859 -TS, công suất 295 CV, hành nghề lưới quét, do thuyền trưởng Hoàng Ngọc Thu, thường trú khu phố 8, phường Bình Tân, thị xã La Gi trong lúc đang hành nghề tại vị trí có tọa độ: 9023’00” vĩ độ Bắc, 108”03’00” độ kinh Đông phát hiện tàu trong tình trạng đang trôi tự nhiên.
Đến 14 giờ cùng ngày thuyền trưởng Hoàng Ngọc Thu quyết định cho 1 lao động qua tàu này để kiểm tra, lúc đó tàu cá ở tọa độ 9022’00” vĩ độ Bắc, 107057’00” độ kinh Đông. Qua kiểm tra phát hiện không có người trên tàu, thuyền viên đề nghị ông Thu gọi điện báo về Đồn Biên phòng Phước Lộc xin ý kiến giải quyết. Được sự đồng ý của Đồn Biên phòng Phước Lộc, nên ông Thu đã gọi thêm 1 tàu cá mang sốhiệu BTh-97947-TS, công suất 227 CV do ông Hoàng Ngọc Cương thuyền trưởng đến để tìm cách lai dắt vào bờ. Hai tàu cá trên do ông Hoàng Ngọc Phương, ngụ tại khu phố 8, phường Bình Tân chủ tàu.
Đến chiều ngày 16/11/2016, hai tàu cá trên đã lai dắt tàu vỏ thép đến cửa biển La Gi, nhưng do mớn nước của tàu cá vỏ thép trên lớn nên tạm thời neo tại khu vực nói trên.
Dưới đây là một số hình ảnh về con tàu vỏ thép được ngư dân phát hiện
PhúcSinh