Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Báo Bình Thuận

28/10/2016, 09:03

BTO- Chiều 27/10, tại tòa nhà Viettel (TP. Phan Thiết), Báo Bình Thuận đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (27/10/1976 – 27/10/2016). Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Bé – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo báo Đảng các tỉnh bạn…


Nhà báo Lê Hồng Văn - Tổng Biên tập Báo Bình Thuận đã ôn lại chặng đường lịch sử 40 năm hình thành và phát triển của Báo Bình Thuận. Ngày 27/10/1976, Báo Thuận Hải, nay là Báo Bình Thuận chính thức được thành lập. Từ đó đến nay, ngày 27/10 hàng năm trở thành ngày truyền thống của Báo Bình Thuận. Việc ra đời tờ báo Đảng của tỉnh lúc bấy giờ nhằm đáp ứng kịp thời việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa giáo dục rất lớn đối với cán bộ và nhân dân tỉnh nhà. Trên mặt trận tư tưởng văn hóa, Báo Thuận Hải thật sự là công cụ tuyên truyền sắc bén của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Số Báo Bình Thuận đầu tiên ra đời, nối tiếp chỉ số xuất bản của Báo Thuận Hải nên mang số 1042. Trước đây, Báo Bình Thuận xuất bản với số lượng 1 tháng 3 kỳ, mỗi kỳ 700 tờ với 8 trang in, chủ yếu phát hành đến các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện. Đến nay, số lượng phát hành của Báo Bình Thuận đã đạt gần 6.000 tờ/kỳ, các huyện, thị, thành phố và các xã, phường, thị trấn và hầu hết các chi bộ, cơ quan trường học, cán bộ 40 tuổi đảng trở lên trong toàn tỉnh đều có báo Đảng để đọc trong ngày. Bên cạnh đó, Báo Bình Thuận điện tử không ngừng đổi mới, cập nhật liên tục tin tức trong ngày, ngoài việc truyền tải tin tức trong tỉnh còn góp phần phục vụ thông tin đối ngoại. Hiện nay trang tiếng Việt của Bình Thuận điện tử có hơn 53.000 lượt truy cập/ngày, trang tiếng Anh hơn 2.000 lượt/ngày. Bên cạnh đó, sự phát triển của Báo Bình Thuận còn thể hiện thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện. Chỉ tính 5 năm trở lại đây, Báo Bình Thuận đã quyên góp vận động với số tiền gần 3,5 tỷ đồng để trợ giúp người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, xây dựng trường học…

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá, trong suốt 40 năm qua, Báo Bình Thuận đã không ngừng phát triển và trưởng thành, thật sự là vũ khí tư tưởng sắc bén, từng bước xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Báo Bình Thuận đã góp phần động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân của tỉnh nhà nỗ lực vươn lên, đạt được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh. Trong niềm phấn khởi, nghĩa tình của lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Báo Bình Thuận, Bí thư Tỉnh ủy đã nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ những người làm báo của Báo Bình Thuận trong suốt 40 năm qua. Để hoàn thành những nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao phó, thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Báo Bình Thuận không những chỉ viết đúng, viết trúng mà còn phải phấn đấu viết hay, viết sinh động, hấp dẫn hơn, trình bày đẹp hơn, phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh để lôi cuốn ngày càng đông đảo quần chúng nhân dân tìm đọc, để tờ báo Đảng tăng hơn về số lượng và chất lượng. Mặt khác, phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên; mỗi cán bộ, phóng viên phải là một chiến sĩ kiên cường trên mặt trận văn hóa tư tưởng, không ngừng học tập, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, bám sát thực tiễn cuộc sống; thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nắm chắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nêu cao trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, thật sự vững vàng khi cầm bút.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân hoạt động tốt công tác từ thiện giai đoạn 2012 – 2016; Tổng Biên tập Báo Bình Thuận tặng giấy khen cho 22 cá nhân vì đã có quá trình đóng góp cho sự phát triển Báo Bình Thuận và trao giải thưởng cho cuộc thi phóng sự, bút ký, điều tra, ghi chép kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Báo Bình Thuận cho các tác giả đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng –Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chúc mừng

Ông Lê Hồng Văn -TBT báo ôn lại truyền thống Báo Bình Thuận

Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể báo Bình Thuận và bà Nguyễn Thái Ngọc Hân  đã có hoạt động tốt trong công tác từ thiện

Ông Nguyễn Bé-PCT Hội Nhà báo Việt Nam tặng bức tranh cho Báo Bình Thuận

Ông Đặng Dũng và ông Huỳnh Thanh - Phó TBT báo trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi phóng sự

Ông Lê Hồng Văn - TBT báo tặng giấy khen cho CBCNV có thành tích xuất sắc và thời gian công tác lâu năm
Biểu diễn văn nghệ chào mừng 40 năm ngày thành lập báo Bình Thuận
Ông Lê Hồng Văn -TBT báo tặng hoa cho đội văn nghệ

Thanh Thủy. Ảnh: Đình Hòa


Related articles

(0) Comments
Focus
Đã bắt được đối tượng cướp tiệm vàng ở phường Đức Long
BTO-Sau 24 giờ xảy ra vụ cướp tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, ở phường Đức Long, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an cùng với sự hỗ trợ, cung cấp thông tin của quần chúng nhân dân, Công an đã truy bắt thành công đối tượng thực hiện vụ cướp là Thái Văn Trường. Ngay khi nhận được thông tin bắt giữ đối tượng, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh đang đi công tác đã điện chỉ đạo Công an tỉnh tổ chức khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong việc điều tra phá án.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Báo Bình Thuận