Giới lãnh đạo Đảng Đối lập cũng tham gia biểu tình. Họ có ý định sử dụng sự tức giận của đôngđảo người dân ép tổng thống phải từ chức.Hồi đầu tháng, Tòa án Hàn Quốc đã bắt giữ bà Choi Soon-sil, người bạn thân lâu năm của Tổng thống Park Geun-hye, liên...

13/11/2016, 09:56

Tòa án Hàn Quốc đang xem xét, thẩm vấn bà Park.  Đây là lần đầu tiên một tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm bị điều tra.

Hàn Quốc:  Biểu tình lớn kêu gọi tổng thống từ chức

BTO - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tiếp tục đối mặt với sức ép của người dân. Hôm 12/11, một cuộc biểu tình lớn diễn ra ở thủ đô Seoul.

Những người phản đối cầm những áp phích và nến tuần hành trên các con đường và quảng trường công cộng ở trung tâm thủ đô, yêu bà Park  từ chức.

         

Cảnh sát cho biết, những người tham gia biểu tình lên tới 260.000 người. Đây là con số lớn nhất kể từnăm 1987(thời điểm của cuộc tuầnhành khổng lồ ủng hộ dân chủ củangười dân Hàn Quốc).

Một nhóm phản đối đi về hướng văn phòng tổng thống và ẩu đả với cảnh sát chống bạo loạn. Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, một người bị bắt giam thẩm vấn và 4 sĩ quan cảnh sát bị thương.

Lê Ninh (theo NHK English)


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giới lãnh đạo Đảng Đối lập cũng tham gia biểu tình. Họ có ý định sử dụng sự tức giận của đôngđảo người dân ép tổng thống phải từ chức.Hồi đầu tháng, Tòa án Hàn Quốc đã bắt giữ bà Choi Soon-sil, người bạn thân lâu năm của Tổng thống Park Geun-hye, liên...