Nga có bằng chứng phiến quân sử dụng khí mù tạt ở Syria

25/11/2016, 16:17

Các chuyên gia quân sự Nga vừa thông báo tìm thấy bằng chứng phiến quân sử dụng khí mù tạt nhằm vào dân thường tại tỉnh Aleppo.

Nhiều đạn pháo được sử dụng trong một cuộc tấn công hồi tháng 9 vừa qua tại một trong những ngôi làng ở tỉnh Aleppo. Phân tích nhanh các mẫu đạn pháo này bằng quang phổ kế hồng ngoại cho thấy có tác nhân hóa học lưu huỳnh mù tạc gây phồng rộp da.

                
      
         Một cột khói lớn bốc lên sau cuộc giao tranh tại Aleppo. Ảnh:    Reuters

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, các chuyên gia quân sự nước này đã phát hiện chất hóa học clo và phốt pho trắng độc hại trong 9 mẫu vật lấy từ khu vực Tây Nam thành phố Aleppo của Syria.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) không sẵn sàng cùng Nga tham gia cuộc điều tra này hoặc cử các chuyên gia đến Aleppo.

Một số thành viên của tổ chức này thậm chí được cho là đang phớt lờ các bằng chứng cho thấy vũ khí hóa học đã được sử dụng nhằm vào dân thường ở Aleppo.

Phương Anh/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga có bằng chứng phiến quân sử dụng khí mù tạt ở Syria