Tình người trước thiên tai

14/11/2016, 08:51

BT- LTS: Trong tháng 9, 10/2016, nhiều địa phương trong tỉnh bị thiên tai lũ lụt, biển xâm thực. Nhiều gia đình bị mất nhà, thiếu lương thực, cuộc sống lâm vào cảnh hết sức khó khăn. Nhưng được sự giúp đỡ của cộng đồng, chính quyền, đoàn thể trong và ngoài tỉnh, các gia đình bị hoạn nạn đang vươn lên ổn định cuộc sống, lao động sản xuất phát triển kinh tế…

Tuy Phong: “Hồi sinh” sau mưa lũ

Sau những ngày mưa lũ ngập úng, khung cảnh thiệt hại vẫn in đậm trên từng khóm cây, ngọn cỏ, con đường và nhất là trong tâm trí người dân. Vượt lên đau thương, mất mát, người dân Tuy Phong ra đồng, lên rẫy cày cuốc, trồng trọt, quyết tâm “hồi sinh” những vùng đất thiệt hại sau lũ.

                
Nhân dân sửa sang lại vườn sau lũ.

Bà con nông dân ra ruộng, vườn thu gom rác thải, tàn dư cây trồng để hạn chế sự lây lan, tích lũy nguồn bệnh. Tại một số xã như Phú Lạc, Phong Phú, Vĩnh Hảo... người dân đang khẩn trương tích tụ thức ăn cho bò, dê; sửa lại giàn nho; san đất trồng các loại rau màu ngắn ngày đảm bảo lương thực, trong khi đó nông dân xã Chí Công, Hòa Phú nơi có gần 3,47 ha cây trồng lâu năm, cây ăn trái bị ngã đổ cũng đã tập trung khơi rãnh tiêu úng, chống đỡ các cây bị đổ ngã và bổ sung đất ở gốc, chuẩn bị cây giống để thay thế những cây bị hư hỏng...

Men theo con đường nội đồng vào khu vực ruộng dọc con sông Lòng Sông, gặp gỡ những người nông dân mới thấy những nỗ lực vượt lên sau những thiệt hại do thiên tai. Vừa cặm cụi sửa sang lại khu vườn, ông Nguyễn Văn Dũng - thôn Lạc Trị (Phú Lạc) nói: “Rủi ro trong nông nghiệp do thiên nhiên, thời tiết là rất khó lường, nhưng quan trọng là “thua keo này, ta bày keo khác”. Gia đình ông Dũng có mấy sào rau đang độ thu hoạch, chắc bụng sẽ kiếm được khoản tiền trang trải cho gia đình, nhưng chưa kịp mừng thì nước ngập phá tan hoang. Giờ không chịu “bó tay”, ông tiếp tục đầu tư công sức, chuẩn bị xuống giống vụ tới với quyết tâm “lấy lại những gì đã mất”. 

Thời điểm này, mưa nắng vẫn thất thường, nhưng người dân tạm quên nỗi buồn vì một vụ mùa thất bát, cùng nhau ra đồng vệ sinh đồng ruộng, be bờ, khơi thông kênh mương hỗ trợ công cán, phương tiện máy móc để làm đất, chuẩn bị cho vụ đông xuân theo kế hoạch. Gặp chúng tôi, vợ chồng anh Lê Văn Thành chia sẻ: “Nhìn lúa chín vàng chìm trong nước lũ, vợ chồng tôi chỉ muốn khóc. Tính “non” trận lụt này cũng làm gia đình tôi thiệt hại 30 triệu đồng”. Nhưng không chịu khuất phục, vợ chồng anh Thành quả quyết: “Nay mai gia đình tôi lại tiếp tục xuống giống 8 sào ruộng này, vụ đông xuân tôi chọn giống tốt, chăm sóc kỹ… chắc chắn thu hoạch giá sẽ cao, bù lại những mất mát vừa qua”.

Các hợp tác xã nông nghiệp Long Hương, Long Điền I, Long Điền II đang khẩn trương tập kết vật tư, phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật, duy tu, bảo dưỡng và kiên cố lại hệ thống kênh mương nội đồng, tiếp tục thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sản xuất phục vụ xã viên.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện và các xã, thị trấn tăng cường theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết để chủ động triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, tính mạng nhân dân, nhất là các khu vực miền núi, ven biển, ven sông...đồng thời tập trung chỉ đạo khẩn trương rà soát, thống kê mức độ thiệt hại về sản xuất, tài sản của bà con sau đợt mưa lũ để kiến nghị tỉnh hỗ trợ, giúp nhân dân ổn định đời sống, sản xuất, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

    
      Trong đợt mưa lũ vừa qua, huyện Tuy Phong có 1 người chết; 126 nhà sập,   tốc mái, ngập nước; 3 thuyền chìm; trên 1.895 ha cây trồng bị ngập; hư   hại 9 ha nuôi tôm, 80 tấn muối tan chảy và một số tuyến đường, cầu, cống   bị hư hại...ước tổng trị giá thiệt hại khoảng 15,5 tỷ đồng.

 MINH CHIẾN


Related articles

(0) Comments
Focus
Binh Thuan won A prize at the Folk Cake Competition in 2024
BTO – Two traditional cakes of Binh Thuan province, named “Banh hon” and “Banh quai vac” have excellently won the A prize at the Southern Folk Cake Festival for the 11th time in 2024 in Can Tho city. The two above-mentioned cakes are processed by chef Mai Van Linh (from the Professional Chef Association of the province).
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tình người trước thiên tai