Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: 70 năm kết nối truyền thống nhân ái

23/11/2016, 09:32

BT - 70 năm cùng với sự phát triển của đất nước, lịch sử phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là biểu hiện sinh động của sự kết nối truyền thống nhân ái, nhân đạo, nhân văn cao cả của dân tộc với lịch sử phát triển của một tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, gắn bó với lợi ích dân tộc, hòa nhịp với cuộc sống của nhân dân. Qua 70 năm xây dựng và trưởng thành (23/11/1946 - 23/11/2016), Hội CTĐ Việt Nam đã ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo. Một số phong trào, cuộc vận động, mô hình do Hội Chữ thập đỏ phát động đã và đang lan tỏa, tạo dấu ấn đậm nét trong đời sống cộng đồng dân cư như dự án “Ngân hàng bò”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, chương trình “Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, vận động hiến máu tình nguyện… Tính đến năm 2015, toàn quốc có hơn 8,3 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên...

Hội CTĐ Bình Thuận được thành lập vào tháng 6/1976 (lúc bấy giờ là Hội CTĐ tỉnh Thuận Hải). Đến tháng 3/1992 tách thành 2 tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. Toàn tỉnh hiện có 172 hội CTĐ cơ sở, trong đó có 127/127 hội cơ sở xã, phường, thị trấn; 34 hội cơ sở trường học và 11 hội cơ sở cơ quan, xí nghiệp. 20 năm thành lập, Hội CTĐ Bình Thuận đã có nhiều hoạt động nhân đạo ý nghĩa, thiết thực. Góp phần cùng Hội CTĐ Việt Nam hỗ trợ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam, 20 năm thành lập Hội CTĐ tỉnh Bình Thuận, Hội CTĐ Bình Thuận cùng với các cấp hội trong cả nước đang ra sức thi đua đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, trợ giúp cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt là tập trung triển khai đợt vận động ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt; chuẩn bị nguồn lực để chăm lo tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam vào dịp Tết Đinh Dậu 2017. Thực hiện các công trình nhân đạo chào mừng thành công Đại hội CTĐ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CTĐ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2017 - 2022).

         
   

      

         Phối hợp khám, phát thuốc miễn phí.
         
      

      

         Phát quà các đối tượng khó khăn.
         
      

      

         Trao quà tết cho người nghèo.
         
   

      

         Vận động toàn dân hiến máu nhân đạo.
         
   

      

         Hỗ trợ thiết bị cho ngư dân.

Phan An


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: 70 năm kết nối truyền thống nhân ái