Giữ bình yên để phát triển du lịch

28/11/2016, 09:17

BT- Xã Tân Tiến (thị xã La Gi) từng khá phức tạp về an ninh trật tự, nhưng nay tình hình trên đã có nhiều chuyển biến tích cực, đem lại bình yên hơn cho người dân và du khách khi đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng…

                
Du khách đến tham quan ở Dinh Thầy Thím.    Ảnh: Đình Hậu

Tân Tiến là xã ven biển, có 6 thôn với 2.579 hộ/12.167 khẩu, người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt hải sản. Trên địa bàn xã có khu di tích lịch sử văn hóa Dinh Thầy Thím được Bộ Văn hóa – Thể thao và du lịch công nhận là di tích quốc gia, nên hàng năm nơi đây đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan. Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã khá phức tạp, nhất là nạn trộm cắp, chèo kéo, mua bán gian lận dẫn đến tranh chấp đánh nhau gây mất trật tự. Tình trạng hàng quán tự phát, lấn chiếm lòng lề đường, xả rác bừa bãi làm ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan du lịch. Đặc biệt, nạn cờ bạc, ma túy diễn biến phức tạp… đã đặt ra nhiều thách thức cho việc giữ bình yên trên địa bàn.

Trước tình hình đó, Công an xã đã tiến hành khảo sát, lựa chọn người có uy tín ở địa bàn dân cư để tiến tới thành lập mô hình tự phòng, tự quản. Ngày 9/8/2013, UBND xã Tân Tiến đã ra mắt mô hình “Khu dân cư đảm bảo ANTT” khu vực Ngảnh – Dinh Thầy Thím, với sự hưởng ứng của đông đảo các ban, ngành, đoàn thể chính trị và nhân dân địa phương. Mô hình gồm 2 tổ vận động với 22 thành viên, dưới sự điều hành của Ban chỉ đạo, do Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban. Từ khi được thành lập, mô hình thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, chủ xe khách, người hành nghề xe ôm tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, các tệ nạn xã hội, giữ gìn cảnh quan môi trường sạch đẹp, chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và không hành nghề mê tín dị đoan. Các thành viên trong mô hình cũng tích cực phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nhiều vụ phạm pháp. Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm đểu tổ chức rút kinh nghiệm, bổ sung quy chế hoạt động. Vì thế, ANTT trên địa bàn xã những năm gần đây luôn được ổn định, góp phần quan trọng để giữ vững tiêu chí số 19 – ANTT, đưa xã về đích nông thôn mới năm 2015.

Theo thống kê của UBND xã Tân Tiến, từ khi được thành lập đến nay, mô hình đã phối hợp giúp lực lượng Công an xã điều tra làm rõ, xử lý 13 vụ/29 đối tượng đánh nhau, trộm cắp, thu hồi nhiều tài sản trị giá gần 90 triệu đồng; chuyển Công an thị xã La Gi truy tố 4 đối tượng; phát hiện và bắt 1 đối tượng truy nã về tội trộm cắp tài sản; triệt phá một băng gồm 6 đối tượng chuyên cướp giật, trộm cắp từ tỉnh An Giang đến hoạt động trong dịp lễ hội Dinh Thầy Thím. Đồng thời, cung cấp cho Công an xã nhiều nguồn tin giá trị để bắt 24 vụ/38 đối tượng cờ bạc, hành nghề mê tín dị đoan; tổ chức hòa giải thành 32 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân về bạo lực gia đình, vệ sinh môi trường, mua bán; vận động 4 người nghiện ma túy đi cai bằng hình thức uống methadone tại Trung tâm Y tế thị xã La Gi…

TẤN THÀNH


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giữ bình yên để phát triển du lịch