Lâm Đồng - Bình Thuận - TP. Hồ Chí Minh: Liên kết phát triển tour, tạo sản phẩm du lịch mới

19/11/2016, 10:28

BTO - Vừa qua tại TP. Đà Lạt, sở chức năng 3 địa phương Lâm Đồng - Bình Thuận - TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình hợp tác liên kết phát triển “Tam giác du lịch” giai đoạn 2013 - 2018.

Theo đánh giá trong quá trình triển khai thực hiện, ngành du lịch luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các địa phương, sự hưởng ứng của các hiệp hội du lịch, doanh nghiệp và cơ quan thông tấn báo chí. Do vậy chương trình bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận về hợp tác trên lĩnh vực quản lý nhà nước, quy hoạch đầu tư du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch, đào tạo nguồn nhân lực… Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hạnh - Phó Giám đốc Sở VH, TT & DL Bình Thuận cho rằng để đạt hiệu quả cao thì 3 sở chức năng cần nỗ lực và quyết tâm hơn nữa. Theo đó tích cực phối hợp thực hiện tốt nội dung chương trình hợp tác liên kết tam giác phát triển du lịch Lâm Đồng - Bình Thuận - TP. Hồ Chí Minh mà trọng tâm là liên kết phát triển sản phẩm “Chợ Sài Gòn - Hoa Đà Lạt - Biển Mũi Né”… Chính vì vậy phương hướng đề ra trong thời gian tới, các sở chức năng cũng định hướng, khuyến khích doanh nghiệp du lịch đầu tư phát triển sản phẩm mới, xây dựng chương trình tour đặc thù đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng du khách. Bên cạnh đó còn hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sự kiện ở các địa phương, định kỳ tổ chức cho đơn vị lữ hành, báo chí đến khảo sát tuyến, điểm du lịch mới nhằm đẩy mạnh quảng bá chương trình tour hấp dẫn, phong phú, phục vụ khách trong lẫn ngoài nước.

         
   

      

      Quang    cảnh hội nghị.
         
   

   

      Ông Nguyễn Ngọc Hạnh -    Phó Giám đốc Sở VH, TT & DL Bình Thuận phát biểu tại Hội nghị.

Đ.Q


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lâm Đồng - Bình Thuận - TP. Hồ Chí Minh: Liên kết phát triển tour, tạo sản phẩm du lịch mới