Chợ Ma Lâm đã sạch

14/11/2016, 08:28

BT- Báo Bình Thuận ra ngày 18/10/2016 có đăng bài “Nhức nhối rác chợ Ma Lâm”. Bài báo nêu: …Chợ Ma Lâm là chợ trung tâm của huyện Hàm Thuận Bắc, lẽ ra phải thực hiện nghiêm vệ sinh môi trường, thế nhưng chợ lại xuất hiện một bãi rác khổng lồ, khi đi qua mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nguyên nhân là do nhiều tiểu thương trong chợ thiếu ý thức, đem rác thải vứt bừa bãi ra bên ngoài. Rác chất thành đống, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường xung quanh. Hàng tuần xe chở rác của Ban quản lý công trình công cộng huyện cũng đến hốt rác, nhưng sau đó rác lại chất đầy…

Sau khi báo đăng, UBND thị trấn Ma Lâm phối hợp với Ban quản lý công trình công cộng huyện Hàm Thuận Bắc và Ban quản lý chợ Ma Lâm tổ chức họp những hộ dân sống gần khu vực chợ; đồng thời Ban quản lý chợ tổ chức tuyên truyền cho các tiểu thương trong chợ nêu cao ý thức bảo vệ môi trường. Ban quản lý công trình công cộng huyện Hàm Thuận Bắc có kế hoạch gắn camera phía sau chợ, nhằm phát hiện kịp thời tiểu thương đổ rác bừa bãi, nghiêm túc kiểm điểm, nếu tái diễn sẽ bị xử phạt hành chính.

Nhờ các biện pháp này, chợ Ma Lâm (ảnh) đã sạch sẽ, không bị ô nhiễm môi trường như trước.

Đỗ Khắc Thể


Related articles

(0) Comments
Focus
Binh Thuan won A prize at the Folk Cake Competition in 2024
BTO – Two traditional cakes of Binh Thuan province, named “Banh hon” and “Banh quai vac” have excellently won the A prize at the Southern Folk Cake Festival for the 11th time in 2024 in Can Tho city. The two above-mentioned cakes are processed by chef Mai Van Linh (from the Professional Chef Association of the province).
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chợ Ma Lâm đã sạch