Chủ trồng kiệu phớt lờ 40 triệu đồng của người làm công

22/11/2016, 16:52

BTO - Một nguồn tin cho hay, hơn 20 người dân ngụ ở hai xã Sơn Mỹ, Tân Thắng (Hàm Tân) bị các chủ thuê đất trồng kiệu trên địa bàn thôn Cam Bình, Tân Phước, TX La Gi phớt lờ tiền công 40 triệu đồng từ hai tháng qua. Mỗi người này đã làm từ 10- 15 ngày công cho các chủ thuê đất trên, với mức tiền công 170.000 đồng/người/ngày, nhưng suốt thời gian dài không nhận được đồng nào. Chủ kiệu hứa đến gần Tết Đinh Dậu tới thu hoạch kiệu trả tiền công. Tuy nhiên người địa phương cho hay, hầu hết vườn kiệu đã được các chủ sang nhượng cho người khác thu hoạch, tiền công xem như mất trắng.

Được biết, vài năm gần đây, nhiều chủ kinh doanh nông sản ở TP. HCM, Khánh Hòa ra thuê lại khoảng 40 ha đất cát ẩm ven biển thôn Cam Bình, xã Tân Phước, TX La Gi của nông dân với giá 40 triệu đồng/ha (4 triệu đồng/sào), mướn luôn  lao động địa phương để trồng, thu hoạch kiệu trong 4 tháng cuối năm âm lịch. Sản lượng kiệu ở Cam Bình ước khoảng 500 tấn tiêu thụ tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, TP. HCM, giá 45.000 đồng/kg.

         
   

         

         Chăm sóc vườn kiệu.

Thụy Khanh


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ trồng kiệu phớt lờ 40 triệu đồng của người làm công