Đồng bào Mỹ Thạnh được mùa bắp lai

09/11/2016, 08:52

BT - Thời điểm này đồng bào vùng cao xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam đang bước vào vụ thu hoạch bắp lai. Hiện toàn xã Mỹ Thạnh đã thu được hơn 400 tấn bắp, với năng suất bình quân đạt 7 tấn/ha, cá biệt có hộ năng suất đạt 10 tấn/ha.

         

Bà Hoàng Thị Kha – Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh cho biết, năm 2016 toàn xã có 176 hộ sản xuất 238 ha bắp lai theo chính sách đầu tư ứng trước của UBND tỉnh. Thực hiện chương trình, UBND xã thường xuyên phối hợp Trung tâm dịch vụ miền núi tỉnh cung ứng kịp thời, đầy đủ giống, vật tư và hướng dẫn và tổ chức tập huấn kỹ thuật theo quy trình kỹ thuật. Năm nay, ngay từ đầu vụ sản xuất bắp lai, đồng bào gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng hạn kéo dài làm ảnh hưởng đến thời vụ xuống giống. Ngoài ra, trên cây bắp còn bị một số bệnh hại như bệnh thối thân cây gây hại một số diện tích. Ngay khi phát hiện bệnh thối thân trên diện tích bắp lai trồng tại khu vực đất mới khai hoang, UBND xã Mỹ Thạnh cùng các ngành chuyên môn của huyện đã tổ chức kiểm tra, phát hiện kịp thời. Trung tâm Dịch vụ miền núi đã tổ chức cung ứng đủ thuốc cho các hộ phun phòng và trị bệnh hạn chế thiệt hại do bệnh thối thân gây ra.

Mặc dù năm nay giá bắp thương phẩm có thấp hơn so với năm trước, nhưng nhờ biết áp dụng đúng quy trình, kỹ thuật nên năng suất bắp đạt cao. Hộ anh K’Vang, ở thôn 1, Mỹ Thạnh, được chính quyền cấp 1, 2 ha đất mới được khai hoang theo Nghị quyết 04 từ đầu năm nay. Ngay sau khi nhận được đất, cũng như nhiều hộ đồng bào trong xã, anh đăng ký trồng bắp lai theo chính sách đầu tư ứng trước. Anh K’Vang cho hay: “Năm nay mình sử dụng giống bắp NK7328 do trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh cấp. Từ khi xuống giống, gia đình được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật tỉa đúng mật độ, bón phân đầy đủ nên ruộng bắp không bị bệnh, bắp trái to đều hạt”. Vụ mùa này, anh K’Vang thu hoạch được 13.789 kg bắp lai, anh bán cho trung tâm được 38, 2 triệu đồng, sau khi trả tiền đầu tư cho trung tâm, gia đình anh còn còn lãi hơn 24 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Long- Nhân viên cửa hàng Mỹ Thạnh cho hay: “Hiện các hộ đồng bào đang bước vào vụ thu hoạch bắp lai, khoảng giữa tháng 11 sẽ thu hoạch hết. Năng suất bắp lai tương đối cao, năng suất bình quân trên 7 tấn/ha, hộ đã thu hoạch xong trả nợ cho trung và thu lãi khá”. 

T. Duyên


Related articles

(0) Comments
Focus
Exploring the wavy pass in the old jungle
Dai Ninh Pass is not the highest area in the Phan Son and Phan Lam forests, but this is the peak of the National Highway 28B connecting the two provinces of Binh Thuan and Lam Dong. The starting point is Luong Son Town, Bac Binh district, and the final point is adjacent to Highway 20 in Ninh Gia commune, Duc Trong district (Lam Dong), with a length of nearly 70 km.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng bào Mỹ Thạnh được mùa bắp lai