Nhiều cơ hội tiêu thụ thanh long Bình Thuận

28/11/2016, 08:42

BT- Vừa qua Bộ Công thương phối hợp Bộ Nông nghiệp & PTNT, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ thanh long tại TP. Phan Thiết. Qua đó đề ra giải pháp, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các tỉnh có thanh long nói chung và Bình Thuận nói riêng tại thị trường nội địa cũng như xuất khẩu sang Trung Quốc - thị trường tiêu thụ chính của trái thanh long Việt Nam… Riêng với địa phương, hiện sản lượng thanh long Bình Thuận dành đến 80 - 85% cho xuất khẩu, trong đó xuất chính ngạch đạt khoảng 2 - 3% và mua bán biên mậu với thương nhân Trung Quốc là hơn 80%. Với 15 - 20% sản lượng còn lại tiêu thụ thị trường nội địa, tập trung nhiều nhất tại khu vực các tỉnh phía Bắc, TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận thông qua chợ đầu mối, hệ thống phân phối hiện đại trong nước…

                
      
Ký kết thỏa thuận hợp tác tiêu thụ thanh    long giữa doanh nghiệp Bình Thuận và đối tác Trung Quốc.

Tại hội nghị này, đại diện Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ nông sản Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) cho biết ngày cao điểm ước đến 5.000 - 6.000 tấn nông sản được giao dịch, trong đó có mặt hàng thanh long từ Bình Thuận. Tuy nhiên hiện nay, việc mua bán tại chợ do thương nhân tự thỏa thuận về giá cả và chất lượng sản phẩm, nên chưa theo một tiêu chuẩn nào do nhà nước quản lý. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho nông dân, sắp tới đơn vị sẽ cử đoàn công tác tiếp xúc với các đối tác thu mua tại Úc để tạo cơ hội đưa trái cây Việt Nam, đặc biệt là thanh long Bình Thuận sớm thâm nhập thành công thị trường này… Đối với Tổng công ty Thương mại Hà Nội thời gian qua đã có mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh cực Nam Trung bộ nhằm đưa thanh long vào hệ thống siêu thị Unimart/Seika và xuất sang thị trường Singapore. Thời gian đến, tổng công ty tiếp tục liên kết đẩy mạnh tiêu thụ tại hệ thống bán lẻ, bên cạnh đó còn nghiên cứu tăng cường xuất khẩu qua đường chính ngạch, hướng tới nâng cao thương hiệu, giá trị cho trái thanh long Bình Thuận.

 Với mạng lưới gồm 83 siêu thị Co.opmart, 186 cửa hàng Co.op, 108 cửa hàng thực phẩm Co.op Food, 3 cửa hàng Co.op Smile, 2 đại siêu thị Co.op Xtra… do vậy Liên hiệp HTX Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) luôn được kỳ vọng tiêu thụ đáng kể sản lượng thanh long trong nước. Qua 10 tháng năm 2016, Saigon Co.op đã góp phần tiêu thụ 680 tấn thanh long (tăng 10% so cùng kỳ năm ngoái) có nguồn cung chủ yếu từ Bình Thuận và các tỉnh Long An, Tiền Giang. Tuy nhiên để thêm cơ hội tăng sản lượng tiêu thụ, đơn vị này đề nghị các doanh nghiệp địa phương nên có chính sách giá ưu tiên chia sẻ với Saigon Co.op trong thời điểm hàng hóa bị biến động về giá. Đồng thời có cam kết về sản lượng cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, không thu gom các nguồn hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc…

Thêm tin vui cho trái thanh long địa phương là tại Hội nghị xúc tiến tiêu thụ thanh long vừa diễn ra ở Phan Thiết, nhiều biên bản đã được ký kết nhằm đa dạng kênh phân phối, mở rộng thị trường. Đáng chú ý có đối tác tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) ký kết với Công ty CP Thương mại Bình Thuận sẵn sàn tiêu bao với số lượng lớn, mà theo thông tin tiết lộ có thể lên đến 200.000 tấn/năm - tức tương đương 40% sản lượng thanh long thu hoạch hàng năm tại Bình Thuận. Như vậy ngay trong năm mới 2017, loại trái cây lợi thế của tỉnh rất sáng cơ hội tiêu thụ với giá cả hợp lý, từ đó giúp các hộ sản xuất và doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu thanh long yên tâm tập trung giữ vững vị thế, thương hiệu thanh long Bình Thuận trên tất cả các thị trường.

    
      Hiện cả nước trồng khoảng 37.000 ha cây thanh long với sản lượng đạt   630.000 tấn/năm thì riêng Bình Thuận hiện có 22.000/26.500 ha đang cho   thu hoạch bình quân 500.000 tấn/năm. Bình Thuận nắm lợi thế lớn về diện   tích lẫn sản lượng, kể cả xuất khẩu thanh long - sản phẩm chiếm tỷ trọng   cao nhất trong kim ngạch mà mặt hàng trái cây đem lại cho Việt Nam.

QUỐC TÍN 


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều cơ hội tiêu thụ thanh long Bình Thuận