Trung Quốc bắt 9 nghi phạm chính vụ sập giàn giáo ở Giang Tây

28/11/2016, 17:24

Trong số này có chủ tịch công ty xây dựng tháp giải nhiệt Công ty Ức Năng của tỉnh Hà Bắc và kỹ sư trưởng phụ trách công trình xây dựng.

Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ 9 nghi phạm liên quan đến vụ sập giàn giáo công trình xây dựng tháp giải nhiệt tại nhà máy nhiệt điện Phong Thành, tỉnh Giang Tây, miền đông nước này, vào ngày 24/11 vừa qua, khiến 74 người thiệt mạng.

                
      
         Hiện trường vụ sập giàn giáo tại Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Tân Hoa xã cho biết, đây là những nghi phạm chịu trách nhiệm chính trong vụ tai nạn và sẽ bị khởi tố hình sự. Trong số này, có chủ tịch công ty xây dựng tháp giải nhiệt Công ty Ức Năng của tỉnh Hà Bắc và kỹ sư trưởng phụ trách công trình xây dựng. Công ty Ức Năng là đơn vị đảm nhiệm thi công dự án xây dựng tháp giải nhiệt tại nhà máy nhiệt điện Phong Thành.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, tuần trước cảnh sát điều tra Trung Quốc đã tạm giữ 13 người để điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của những người có liên quan.

Hồng Anh/VOV


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc bắt 9 nghi phạm chính vụ sập giàn giáo ở Giang Tây