Hoàn lương từ mô hình “3 trong 1”

22/11/2016, 08:57

BT - Trước những diễn biến phức tạp về an ninh trật tự, nhất là tệ nạn ma túy, phường Đức Long (TP.Phan Thiết) đã thành lập mô hình “3 trong 1” tại khu phố 3, từ đó mô hình đã giúp nhiều người từng lầm lỗi hoàn lương, ổn định cuộc sống…

Khu phố 3, phường Đức Long có hơn 60% hộ dân làm nghề đánh bắt hải sản, số còn lại buôn bán nhỏ, trình độ dân trí không đều. Một số gia đình hoàn cảnh khó khăn chỉ lo làm ăn, ít quan tâm đến việc nuôi dạy con cháu, do đó tình trạng thanh thiếu niên mắc các tệ nạn xã hội khá nhiều, đặc biệt là ma túy. Năm 2013, riêng khu phố 3 có 40 trường hợp nghiện ma túy, trong đó có 11 người nghiện nặng, 6 đối tượng mua bán ma túy; nhiều trường hợp vợ chồng cũng tham gia buôn bán, chích ma túy… nên an ninh trật tự rất phức tạp.

         
   

         

         Một    góc khu phố 3, phường Đức Long.

Được sự giúp đỡ của Hội LHPN tỉnh và thành phố Phan Thiết, tháng 6/2013, UBND phường Đức Long đã ra quyết định thành lập mô hình “3 trong 1” tại khu phố 3. Mô hình có nhiệm vụ tuyên truyền, phát động trong các tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, bạo lực gia đình và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương; giúp đỡ người nghiện có việc làm ổn định…

Quá trình hoạt động, mô hình đã tạo được niềm tin và sự đồng thuận cao trong trong nhân dân. Từ khi được thành lập đến nay, các thành viên của mô hình đã phối hợp với công an cảm hóa được 47/63 người; cung cấp cho cơ quan công an 16 nguồn tin về an ninh trật tự, trong đó có 2 nguồn tin giúp ngành chức năng bắt giữ 4 đối tượng ma túy và thu giữ 31 tép ma túy, bắt 1 đối tượng trộm cắp tài sản, thu hồi 1 tivi 32 in. Đặc biệt, có 16 người nghiện mà mô hình nhận cảm hóa, giáo dục nay đã tiến bộ và từ bỏ ma túy để ổn định lại cuộc sống như: Trương Kỳ Bình, Võ Văn Sinh, Trương Kỳ Minh, Phan Nguyễn Hải, Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Đức Bằng…

UBND phường Đức Long cho biết: Khó khăn nhất là việc tiếp cận để cảm hóa những người vi phạm pháp luật. Thậm chí có gia đình có con mắc tệ nạn ma túy nhưng cố tình che giấu, không muốn xã hội quan tâm, giúp đỡ. Để đạt được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự quan tâm, nhiệt tình vì công tác xã hội của các thành viên trong mô hình như: ông Nguyễn Văn Bạn, Lê Văn Bảy, bà Huỳnh Thị Phụng… Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự ở khu phố 3 nay đã ổn định, phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội giảm. Với những thành quả đạt được, mới đây, nhân dân và cán bộ khu phố 3, phường Đức Long vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự địa phương giai đoạn 2006 – 2016”.

Lê Phúc


Related articles

(0) Comments
Focus
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
 Hoàn lương từ mô hình “3 trong 1”