Giữ yên bình qua mô hình “Tự phòng, tự quản”

10/11/2016, 07:46

BT - Qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tỉnh ta đã xây dựng được hàng trăm mô hình “Tự quản, tự phòng”. Sau khi được thành lập, những mô hình trên đã đóng góp tích cực, thường xuyên cho việc giữ bình yên nơi cơ sở…

Hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng 137 loại mô hình “Tự phòng, tự quản” đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), được nhân rộng ra 767 thôn, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Phần lớn, mô hình được xây dựng tại những địa bàn phức tạp, trọng điểm về ANTT. Công an tỉnh cho biết: Từ khi thành lập, nhiều mô hình đã thúc đẩy mạnh mẽ việc đấu tranh tố giác tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần kiềm chế và làm giảm một số loại tội phạm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

         
   

         

            Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam tặng bằng khen cho các tập thể    có thành tích xuất sắc trong xây dựng các mô hình.

Được biết, qua phân loại có 577 mô hình phát huy hiệu quả, 190 mô hình chưa phát huy hiệu quả; khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có 105 mô hình. Trong đó, điển hình là mô hình tổ tự quản “4 không, 5 đảm bảo” của Công ty cổ phần du lịch khách sạn Sài Gòn - Mũi Né; tổ 3 không, 5 tốt trong ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận; “Thôn tự quản chống lây lan ma túy” ở thôn 1, xã Hàm Liêm (Hàm Thuận Bắc); “3 trong 1” của Hội LHPN tỉnh; giáo họ Phương Lạc “An toàn, đoàn kết, văn hóa” tại thị trấn Ma Lâm (Hàm Thuận Bắc)…

Từ năm 2006 đến nay, thông qua những mô hình trên đã có hơn 21.500 trường hợp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được hòa giải thành. Cơ quan công an cũng nhận được 7.600 nguồn tin có giá trị, qua đó khám phá 3.430 vụ phạm pháp hình sự, bắt 3.670 tội phạm, triệt xóa hàng trăm tụ điểm mại dâm, ma túy, vũ trường trá hình và trả lại cho người bị hại nhiều tài sản có giá trị. Quá trình đó cũng có hơn 3.500 tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND  tỉnh và các ngành, địa phương khen thưởng, biểu dương.

Theo Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, có được thành quả trên là nhờ sự đồng thuận, đóng góp rất lớn của các tầng lớp nhân dân. Để tiếp tục giữ bình yên địa bàn cần có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, địa phương. Việc xây dựng mô hình phải xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương để tập trung giải quyết các vấn đề nổi nên; gắn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở cơ sở với quyền lợi thiết thực của quần chúng nhân dân và người lao động; gắn việc xây dựng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào cách mạng khác, như: Chung sức xây dựng nông thôn mới, “Xóa đói, giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư…  

Lê Phúc


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giữ yên bình qua mô hình “Tự phòng, tự quản”