Hội Cựu TNXP Hàm Thuận Bắc: Nghĩa tình với hội viên vùng cao

24/02/2016, 08:23

BT- Chị Nguyễn Thị Sáu, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Hàm Thuận Bắc cho biết: Trong những năm qua, Huyện hội luôn xác định việc phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội và tham mưu giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, hội viên nói chung và các xã vùng cao nói riêng là trách nhiệm của Huyện hội. Bởi trong chiến tranh, nhờ vào sự cưu mang của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao đã nuôi, giấu cán bộ, sản xuất, cung cấp lương thực cho cách mạng. Qua khảo sát trên địa bàn huyện có 670 cựu TNXP, trong đó có 47 liệt sĩ, 35 cựu TNXP đã qua đời. Tính từ năm 1965 đến năm 1975, Hàm Thuận Bắc có gần 800 nam, nữ thanh niên người dân tộc Kinh, Chăm, K’ho, Rắclây đi TNXP ngắn hạn, dài hạn, từ 3 - 6 tháng ở đơn vị TNXP Giải phóng Bình Thuận và TNXP tập trung, đơn vị Trung Sơn - Đoàn vận tải H50. Có nhiều người đã hy sinh, hiện nay số người còn sống thì già, yếu, chưa được hưởng chế độ. Để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đó, Huyện hội luôn quan tâm tạo điều kiện để chia sẻ những khó khăn của đồng bào...

Để đồng bào vùng cao ngày càng tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Huyện hội làm việc với lãnh đạo xã và nhờ sự giúp đỡ của già làng để đồng bào hiểu rõ làm theo. Cùng với đó, Huyện hội còn tổ chức nhiều cuộc họp, buổi giao lưu giữa cựu TNXP miền xuôi và cựu TNXP vùng cao để ôn lại truyền thống vẻ vang của TNXP, nhất là ôn lại những kỷ niệm thời chiến tranh. Qua đó, thăm hỏi tặng quà, chia sẻ những khó khăn của các cựu TNXP vùng cao, vận động các cựu TNXP vào hội để cùng giúp đỡ động viên nhau phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, Huyện hội còn tổ chức đi khảo sát thực tế nhiều lần, thực hiện phương châm cùng ăn cùng ở cùng sinh hoạt để nắm tâm tư nguyện vọng của đồng bào. Từ đó, xác định đối tượng có tham gia TNXP, tổ chức kết nạp hội viên, thành lập tổ chức hội, hướng dẫn lập hồ sơ để giải quyết chế độ chính sách cho từng hội viên theo Quyết định số 40 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, toàn huyện đã có 108 cán bộ, hội viên Hội Cựu TNXP là người dân tộc thiểu số được hưởng chế độ trợ cấp một lần và đã hoàn tất gần 100 bộ hồ sơ chờ các cấp xét duyệt.

Kim Anh


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội Cựu TNXP Hàm Thuận Bắc: Nghĩa tình với hội viên vùng cao