La Gi chấn chỉnh việc rửa cát nhiễm mặn

07/11/2016, 16:28

BTO - Sau khi chúng tôi phản ánh về việc tự ý tập kết và đãi cát nhiễm mặn trên địa bàn thôn Tân Lý 2, xã Tân Bình gây nguy cơ nhiễm mặn cho khu vực, thị xã La Gi đã kiểm tra và đình chỉ hoạt động trên.

Theo biên bản kiểm tra của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã La Gi, bãi tập kết cát nhiễm mặn trên là của Công ty TNHH TM DV Xây lắp Đại Ngọc  ở thành phố Hồ Chí Minh (Công ty Đại Ngọc) – đơn vị trực tiếp thi công dự án “Nạo vét luồng lạch sông Dinh và di tu luồng cửa biển La Gi” cho Công ty TNHH TM Tuấn Tâm.

Trong quá trình nạo vét, Công ty Đại Ngọc đã vận chuyển cát nhiễm mặn về tập kết trên đất của hộ ông Nguyễn Phúc Thịnh ở thôn Tân Lý 2, xã Tân Bình và sử dụng nước ở Bưng Ngang để rửa cát bán. Trong quá trình rửa cát của Công ty Đại Ngọc đã thải nước nhiễm mặn ra khu vực trên nên Phòng Tài Nguyên và Môi trường thị xã La Gi đã đình chỉ ngay việc rửa cát nhiễm mặn đối với Công ty Đại Ngọc. Tuy nhiên, Công ty Đại Ngọc đã có văn bản đề nghị tiếp tục sử dụng mặt bằng trên để tập kết cát nhiễm mặn sau nạo vét từ cửa biển La Gi trước khi đưa đi tiêu thụ.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Xuân Trường – Trưởng phòng Kinh tế thị xã La Gi cho biết: “Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Tuấn Tâm thực hiện nạo vét cửa biển, thị xã La Gi đã bố trí khu vực kè phường Bình Tân làm bãi tập kết cát nhiễm mặn. Ngoài ra, thị xã không bố trí vị trí nào khác làm bãi tập kết cát nhiễm mặn trong quá trình nạo vét của doanh nghiệp Tuấn Tâm”. Như vậy, mặc dù việc đình chỉ hoạt động rửa cát nhiễm mặn đối với Công ty Đại Ngọc là kịp thời, nhưng việc đồng ý cho đơn vị tiếp tục sử dụng vị trí trên làm điểm tập kết cát nhiễm mặn là điều cần xem lại. Về việc này, ông Phạm Trọng Nhân – Chủ tịch UBND thị xã La Gi cho biết, UBND thị xã La Gi không chấp thuận việc Công ty Đại Ngọc tập kết cát nhiễm mặn trên địa bàn xã Tân Bình và yêu cầu công ty sớm di dời hết lượng cát trên đi nơi khác đồng thời phải tập kết cát nhiễm mặn sau nạo vét theo đúng vị trí được cấp phép.

         
   

   

   

   

      

Tam Không


Related articles

(0) Comments
Focus
Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận lần II:
Khởi động vòng chung kết
BTO-Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận lần II năm 2022 - 2024 chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Khát vọng vươn xa” đã khởi động vòng chung kết vào hôm nay 26/4. Tham dự có ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ, các thành viên ban tổ chức, hội đồng ban giám khảo cuộc thi cùng 15 tác giả/nhóm tác giả có giải pháp, mô hình vào vòng chung kết.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi chấn chỉnh việc rửa cát nhiễm mặn