ĐBQH tiếp xúc cử tri xã Tân Hải và Tân Bình (La Gi): Vay vốn không bắt buộc mua kèm sản phẩm bảo hiểm tai nạn

30/11/2016, 09:19

BT- Ông Nguyễn Hồng Hải - Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Bình Thuận vừa có các buổi tiếp xúc cử tri tại hai xã Tân Hải và Tân Bình, thuộc địa bàn thị xã La Gi. Tại đây, ĐBQH đã thông tin khá chi tiết về kết quả kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XIV diễn ra hơn tháng qua ở thủ đô Hà Nội, trong đó có hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận tại kỳ họp lần này. Đáng chú ý, Quốc hội đã xem xét thông qua 3 luật và 11 nghị quyết thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng như các quy định mới của Hiến pháp năm 2013. Ngoài ra Quốc hội còn xem xét, quyết định hàng loạt vấn đề quan trọng của đất nước như về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, dừng thực hiện dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, về giám sát tối cao và các vấn đề khác. Riêng Đoàn Bình Thuận gồm 7 đại biểu đã thực hiện tốt chương trình và kế hoạch đề ra, qua đó kịp thời phản ảnh những kiến nghị, tâm tư của cử tri trong tỉnh đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành liên quan…

Tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc, nhìn chung cử tri xã Tân Hải và Tân Bình đều cho rằng kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XIV vừa qua đạt kết quả, chất lượng, nhất là trong chất vấn “tư lệnh” các bộ ngành. Tuy nhiên cử tri đòi hỏi các bộ trưởng phải cam kết và thực hiện nghiêm túc “nói đi đôi với làm”, “nói ít làm nhiều” đối với các vấn đề hiện vẫn còn gây bức xúc trong dân. Điển hình về tình trạng ô nhiễm môi trường biển, vệ sinh an toàn thực phẩm, chạy việc - chạy chức, lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực chưa được xử lý thỏa đáng… Đối với địa phương, cử tri đề nghị nên sớm tiến hành đầu tư nâng cấp tuyến đường 719 từ Tiến Thành (TP. Phan Thiết) đi La Gi có qua xã Tân Hải và Tân Bình hiện đang xuống cấp. Chăm lo thiết thực hơn nữa đời sống người có công và gia đình liệt sĩ, cử tri cho biết với mức hỗ trợ gia đình liệt sĩ chỉ 500.000 đồng/năm gọi là tiền “hương khói” là quá ít. Về triển khai xây dựng nông thôn mới, trong khi đa số người dân 2 xã phụ thuộc vào nghề nông và khai thác hải sản trên biển thì việc đào tạo nghề lại mở lớp… dạy nấu ăn. Có cử tri xã Tân Bình bức xúc vì không thể hiểu nổi chuyện quy hoạch vị trí các cụm công nghiệp, bãi rác, nghĩa trang có tính đến tác động gây ô nhiễm nguồn nước sạch cung cấp cho người dân? Hay như các hộ đi vay vốn Ngân hàng NN & PTNT trên địa bàn thị xã La Gi, ngoài thỏa mãn những thủ tục thông thường còn được “gợi ý” phải mua sản phẩm bảo hiểm tai nạn, gây bức xúc cho bà con…

Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri tại các buổi tiếp xúc, đại diện chính quyền địa phương đã có phần giải trình về những vấn đề liên quan, thuộc trách nhiệm cấp xã và thị xã. Theo lĩnh vực phụ trách, ông Bùi Xuân Chỉnh - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh khẳng định người dân ở các xã vẫn được thụ hưởng chính sách về vay vốn nông nghiệp nông thôn, hoàn toàn không bắt buộc phải mua kèm sản phẩm bảo hiểm tai nạn, vì vậy sẽ có ý kiến đến Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh La Gi.

QUỐC TÍN


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ĐBQH tiếp xúc cử tri xã Tân Hải và Tân Bình (La Gi): Vay vốn không bắt buộc mua kèm sản phẩm bảo hiểm tai nạn